Nhiều tuyến đường miền núi ở Hà Tĩnh bị sạt lở do mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mưa lớn trong nhiều ngày làm nhiều tuyến đường tại các huyện miền núi Hương Khê, Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị sạt lở.

Nhiều tuyến đường tại Hương Khê (Hà Tĩnh), người dân phải dùng thuyền để đi lại.
Nhiều tuyến đường tại Hương Khê (Hà Tĩnh), người dân phải dùng thuyền để đi lại.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa to đến rất to.

Thuỷ điện Hố Hô bắt đầu xả lũ từ 15h ngày 25/9.

Thuỷ điện Hố Hô bắt đầu xả lũ từ 15h ngày 25/9.

Trước tình hình thượng nguồn có mưa lớn, cùng với sự chỉ đạo của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), Thuỷ điện Hố Hô đã bắt đầu xả tràn điều tiết nước qua tràn từ 15h ngày 25/9 với lưu lượng 26m3/giây.

Đến 17h chiều nay, lượng nước đổ về hồ đạt 1.550m3/giây, cao trình nước thượng lưu đạt 65.43m, cao trình hạ lưu là 24.50m; Nhà máy Thủy điện Hố Hô tiếp tục tăng lưu lượng xả lên 1.426m3/giây.

Nhiều tuyến đường ở Hương Khê bị chia cắt do mưa lũ.

Nhiều tuyến đường ở Hương Khê bị chia cắt do mưa lũ.

Mưa lớn kết hợp Thủy điện Hố Hô xả lũ khiến một số tuyến đường tại nhiều xã thuộc huyện Hương Khê như: Hương Liên, Hương Lâm, Hương Đô, Phúc Trạch... bị ngập cục bộ.

Nhiều tuyến đường đi các xã Hương Liên, Phú Gia cũng bị sạt lở nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng hỗ trợ học sinh tới trường.

Lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng hỗ trợ học sinh tới trường.

Chính quyền địa phương lập chốt trực tại các khu vực nguy hiểm.

Chính quyền địa phương lập chốt trực tại các khu vực nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã lập rào chắn cảnh báo.

UBND huyện Hương Khê đã có công điện về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lớn trên địa bàn.

Nhiều đoạn đường tại huyện Hương Khê bị sạt lở.

Nhiều đoạn đường tại huyện Hương Khê bị sạt lở.

UBND huyện Hương Khê yêu cầu các địa phương chuẩn bị và triển khai phương án đề phòng mưa lớn xảy ra lũ quét trên các sông, suối, ngập úng và sạt lở đất; kiên quyết sơ tán dân ở những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Đất đá đổ xuống Quốc lộ 8A đường lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo ( Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Đất đá đổ xuống Quốc lộ 8A đường lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo ( Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Tại huyện Hương Sơn, trên Quốc lộ 8A, đường lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cũng xảy ra tình trạng sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông trên tuyến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.