Nhiều sinh viên lĩnh án vì pháo nổ trái phép

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cận Tết, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về pháo vẫn có xu hướng gia tăng.

Hai bị cáo Sơn và Bằng từng là sinh viên đại học.
Hai bị cáo Sơn và Bằng từng là sinh viên đại học.

Đáng nói đã có thanh thiếu niên, sinh viên lĩnh án vì hành vi sản xuất, tàng trữ và mua bán pháo nổ trái phép.

“Trót dại” vì pháo

Thông tin với Báo GD&TĐ, Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, Tòa án Nhân dân (TAND) quận Bắc Từ Liêm vừa xét xử điểm vụ án Buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ do Triệu Văn Hưng (SN 2003, hộ khẩu xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) thực hiện.

Theo Trung tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm, đây là vụ án đầu tiên trong năm 2024 được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, TAND cùng cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử điểm để tạo tính răn đe.

Cáo trạng cho thấy, Triệu Văn Hưng là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội. Thấy việc buôn bán pháo nổ có lợi nhuận cao nên Hưng đã đăng bài rao bán pháo hoa nổ trên trang Facebook của mình.

Đầu tháng 12/2023, có người liên hệ hỏi mua pháo hoa nổ và Hưng đồng ý bán với giá 2,1 triệu đồng/giàn pháo hoa nổ loại 49 ống. Hưng đã lên mạng xã hội đặt mua 4 giàn pháo hoa nổ loại 49 ống pháo với giá 1,3 triệu đồng/giàn. Ngày 6/12/2023, Hưng đi xe máy đến TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) nhận hàng, thanh toán số tiền 5,2 triệu đồng, rồi mang pháo về cất tại phòng trọ.

Đến thời điểm giao hàng, Hưng mang 4 giàn pháo hoa nổ đến điểm chờ xe buýt gần cổng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để giao cho khách đặt thì bị lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm bắt quả tang.

Tiến hành trưng cầu giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự, xác định số pháo thu giữ của Triệu Văn Hưng là pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ, có chứa thuốc pháo, khi đốt hoặc kích thích có gây tiếng nổ, với tổng khối lượng 8kg. Căn cứ vào hành vi của bị cáo, TAND quận Bắc Từ Liêm đã tuyên phạt Triệu Văn Hưng 12 tháng tù giam.

Tương tự vụ việc trên, ngày 26/1 vừa qua, TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã mở phiên xét xử lưu động vụ án hình sự sản xuất, tàng trữ, mua bán hàng cấm là pháo. Đây cũng là vụ án được các cơ quan tố tụng quận Hai Bà Trưng điều tra, truy tố, xét xử điểm nhằm tạo sự răn đe, phòng ngừa chung. Đáng nói 2 bị cáo trong vụ án đều là sinh viên đại học tại TP Hà Nội gồm: Phạm Lương Bằng (SN 2003; quê Thái Nguyên) và Hoàng Thanh Sơn (SN 2004; quê Hải Dương).

Theo cáo trạng, ngày 8/12/2023, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - chức vụ Công an quận Hai Bà Trưng phát hiện 1 đối tượng nghi vấn ngồi trên xe máy dừng trước cửa số nhà 460 Minh Khai (phường Vĩnh Tuy).

Tại thời điểm kiểm tra hành chính đối tượng trên, công an xác định trong thùng carton để ở giá để đồ giữa xe máy chứa 2 dây, mỗi dây dài khoảng 90 cm nghi là pháo nổ, tổng khối lượng gần 1,5kg; 20 quả pháo hoa nổ, tổng khối lượng hơn 4,8kg.

Danh tính đối tượng được làm rõ là Phạm Lương Bằng. Bằng thừa nhận vận chuyển thuê số pháo trên cho Hoàng Thanh Sơn, là bạn cùng phòng trọ với Bằng tại phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm).

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Thanh Sơn và phát hiện, tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là pháo nổ, pháo hoa nổ, cùng các loại chất hoá học, vật dụng dùng để sản xuất pháo.

Quá trình điều tra xác định, gần vào dịp Tết, Sơn nảy sinh ý định chế tạo pháo nổ và pháo hoa nổ để vừa đốt, vừa bán lấy tiền tiêu xài. Sơn đã tìm hiểu qua Internet hướng dẫn cách chế tạo pháo nổ và pháo hoa nổ, rồi đặt mua các chất hóa học cùng vật dụng để pha chế thuốc pháo. Ngoài ra, Sơn mua thêm máy và giấy cuốn pháo tự chế, tổng cộng là 3 triệu đồng.

Khi mua đủ các thành phần nguyên liệu, Sơn pha trộn theo hướng dẫn trên mạng để chế tạo ra thuốc nổ làm pháo nổ và pháo hoa nổ. Sau khi thử nghiệm thành công, Sơn rao bán trên mạng xã hội. Khi có khách hỏi mua, Sơn sẽ lấy số điện thoại của khách để trao đổi, thỏa thuận mua bán qua ứng dụng Zalo.

Đến ngày 8/12, Sơn cho các loại pháo vào thùng carton, dán kín và thuê Bằng vận chuyển đi giao cho khách. Quá trình chờ giao hàng, Bằng bị bắt giữ.

Bản án là sự cảnh tỉnh và răn đe

Tại phiên tòa, Sơn và Bằng khai nhận toàn bộ nội dung sự việc như trên. Căn cứ kết quả điều tra và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Thanh Sơn 18 tháng tù giam và Phạm Lương Bằng 7 tháng tù giam, theo tội danh truy tố.

Giống như các vụ án trên, TAND huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa tuyên phạt Phạm Minh Đức (SN 2003, ở thôn Hoàng Xá, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín) 9 tháng tù giam, về tội Tàng trữ hàng cấm là pháo hoa nổ trái phép.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 15/12/2023, tổ công tác Công an huyện Thường Tín làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường đê sông Hồng gần bến đò Dấp, thôn Giáp Long, xã Thống Nhất, phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 30E -319xx, đang dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, chủ xe ô tô khai nhận là Phạm Minh Đức. Qua kiểm tra phát hiện trên xe có 1 túi nilon màu đen, bên trong có chứa 4 khối hình hộp. Đức khai nhận đó là 4 hộp pháo hoa nổ loại 49 quả, với tổng khối lượng 6,68kg mà đối tượng vừa mua được để đốt trong dịp Tết.

Phạm Minh Đức khai đặt mua 4 khối pháo hoa nổ của một đối tượng trên mạng xã hội, với số tiền 5 triệu đồng. Khi Đức chuẩn bị về nhà thì bị tổ công tác Công an huyện Thường Tín phát hiện bắt giữ.

Trên cơ sở xét hỏi tại tòa và căn cứ các tình tiết giảm nhẹ do Đức vi phạm lần đầu, có thân nhân tốt, thành khẩn, TAND huyện Thường Tín đã tuyên phạt Phạm Minh Đức 9 tháng tù giam, về tội tàng trữ hàng cấm là pháo hoa nổ trái phép. Bản án là sự cảnh tỉnh, răn đe đối với những ai có ý định tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo trái phép.

Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) nhấn mạnh, từ những vụ việc trên, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục đề nghị các trường học và gia đình học sinh, sinh viên kịp thời tuyên truyền, giáo dục con em về sự nguy hiểm của các hành vi sản xuất, mua bán trái phép pháo, gây hậu quả cháy, nổ dẫn đến thương vong và chịu hình phạt khi bị xử lý hình sự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của các em.

Như Báo GD&TĐ đưa tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an (từ ngày 15/12/2023 đến 29/2/2024), Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời triển khai các biện pháp, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trong đó, lực lượng Công an tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, pháo nổ trái phép, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp và các loại tội phạm khác thường xảy ra trong dịp Tết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.