Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng gặp di chứng hậu Covid-19, có người thừa nhận bị "hát phô"

GD&TĐ - Sau khi mắc Covid-19, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã gặp phải những biến chứng về sức khỏe do hậu Covid-19 gây ra.

Covid-19 là một bệnh đường hô hấp cấp tính truyền nhiễm gây ra bởi chủng virus corona SARS-CoV-2 và các biến thể của nó. Bệnh gây viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang người. Ngoài chủng virus corona mới phát hiện này, đã có 6 chủng virus corona khác được biết tới ngày nay có khả năng lây nhiễm ở người sang người.

Covid-19 đã càn quét qua rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, cướp đi mạng sống của hàng triệu người trên khắp thế giới.

Đáng lo ngại, những người cao tuổi, người có bệnh lý nền, và người có miễn dịch suy yếu là những đối tượng có nguy cơ cao mắc Covid-19 và gặp nhiều biến chứng nguy hiểm, trong đó có hội chứng suy hô hấp cấp tính.

Trong suốt thời gian qua, nước ta đã và đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19, tuy nhiên số ca bệnh vẫn không ngừng tăng cao.

Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống, kinh tế và sức khỏe của nhiều người, trong đó có các nghệ sĩ. Thậm chí, có người sau khi mắc Covid-19 đã gặp phải những biến chứng về sức khỏe do hậu Covid-19 gây ra.

Hòa Minzy hát hụt hơi

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng gặp di chứng hậu Covid-19, có người thừa nhận bị "hát phô" ảnh 1

Sau câu chuyện tình buồn với bạn trai thiếu gia, mới đây Hòa Minzy đã khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí lo lắng khi cập nhật tình hình sức khỏe hiện tại của mình.

Theo đó, nữ ca sĩ cho biết sau khi hết dương tính với Covid-19, cô nàng đã liên tục rơi vào tình trạng hát hụt hơi. Nghiêm trọng hơn cả là không lên tới và thở gấp sau những nốt cao.

Cụ thể, giọng ca "Không thể cùng nhau suốt kiếp" chia sẻ: "Hậu Covid là những màn hát hụt hơi, lên không tới nốt và thở gấp sau nốt cao".

Tuy nhiên, dù tình hình sức khỏe chưa được khả quan nhưng Hòa Minzy cũng không quên hẹn livestream hát cho fans nghe.

Tóc Tiên thừa nhận giọng ca bị ảnh hưởng, hát "phô" hơn trước sau khi mắc Covid-19

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng gặp di chứng hậu Covid-19, có người thừa nhận bị "hát phô" ảnh 2

Vào đúng mùng 5 Tết vừa qua, cặp vợ chồng nghệ sĩ đình đám Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã không may dương tính với Covid-19. Sau hơn 7 ngày tích cực điều trị, cô và ông xã đều đã âm tính trở lại.

Mặc dù vậy, sức khỏe của Tóc Tiên vẫn chịu ảnh hưởng bởi di chứng hậu Covid-19. Cụ thể, trên tài khoản Instagram, nữ ca sĩ tiết lộ việc sức khỏe của bản thân, đặc biệt là giọng hát có nhiều sự thay đổi.

Theo chia sẻ của Tóc Tiên, giọng hát của cô đã bị ảnh hưởng khi hát phô hơn trước. "Có ai bị hậu Covid giống tôi không: Hát phô", giọng ca “Ngày mai” buồn bã chia sẻ.

Bởi đối với bất kể người ca sĩ nào thì giọng hát là một điều vô cùng quan trọng. Do đó, ngay khi vừa đăng tải, thông tin này đã khiến nhiều người hâm mộ nữ ca sĩ không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của cô.

Phạm Quỳnh Anh bị mất trí nhớ nhẹ và mất ngủ hậu Covid-19

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng gặp di chứng hậu Covid-19, có người thừa nhận bị "hát phô" ảnh 3

Phạm Quỳnh Anh là một trong những nghệ sĩ Việt không may mắc Covid-19, sau một tuần điều trị tại nhà, nữ ca sĩ đã hồi phục và trở lại với các hoạt động âm nhạc, điện ảnh.

Theo chia sẻ của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, cô và hai con gái không may mắc Covid-19 nhưng triệu chứng nhẹ.

Dù đã khỏi Covid-19, nhưngPhạm Quỳnh Anh chia sẻ, hậu Covi-19 cô bị mất trí nhớ nhẹ và mất ngủ.

Vừa qua, nữ ca sĩ có show diễn ở Đà Lạt song 2 đêm liền cô không thể nào ngủ được. Cổ họng tiếp tục bị ảnh hưởng vì nhiễm lạnh khi đứng hát dưới trời 15 độ C gần 3 tiếng đồng hồ. Nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi đến khán giả ở show diễn tại Đà Lạt vì bài hát của mình mà nhiều đoạn không nhớ lời.

Ngoài ra, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cho biết hiện vẫn thấy mệt, mất ngủ, khó thở, thường xuyên bị ho.

Qua đây, Phạm Quỳnh Anh gửi lời khuyên đến công chúng, sau khi khỏi Covid-19, mọi người nên chăm tập thể thao, bồi bổ sức khỏe để không gặp phải tình trạng tương tự như cô đã, đang trải qua.

Siêu mẫu Minh Tú mắc một số di chứng hậu Covid-19

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng gặp di chứng hậu Covid-19, có người thừa nhận bị "hát phô" ảnh 4

Vào chiều 9/1, trên trang cá nhân siêu mẫu Minh Tú thông báo việc bản thân mắc Covid-19. Minh Tú chia sẻ: "Dù rất cẩn thận và test mỗi ngày nhưng vẫn dính, sự cố ngoài ý muốn, thôi thì nghỉ ngơi vài ngày vậy. Mong mọi người giữ gìn sức khỏe và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 5K, an toàn đón tết cổ truyền sắp tới".

Sau thời gian tích cực điều trị, Minh Tú đã có kết quả âm tính và quay trở lại với lịch trình làm việc bận rộn trước khi nghỉ Tết.

Tuy nhiên, sau khi điều trị Covid-19, Minh Tú tiết lộ bản thân mắc một loạt di chứng hậu Covid-19, sức khoẻ chỉ đang tạm ổn:

"Em đã khỏi Covid-19 được 1 tháng rồi nhưng sức khỏe chưa thể hồi phục 100%. Sức khỏe của em bây giờ thì tạm thôi. Các biểu hiện hậu Covid-19 của em vẫn chưa đỡ nhiều. Lúc bị Covid-19 thì em không có triệu chứng quá nặng nhưng đến lúc khỏi rồi tất cả những biểu hiện nào liên quan đến hậu Covid-19 em đều có hết.

Em đã đi khám rồi, dẫu vậy vẫn cần 1 khoảng thời gian cho sức khỏe hồi phục. Mình cần ăn uống, nghỉ ngơi để sức khỏe mau chóng ổn định", Minh Tú chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".