Nhiều đối tượng trong đường dây số đề “khủng” ra đầu thú

GD&TĐ - Thông tin từ Công an TP Cần Thơ vào chiều 13/9 cho biết: Đã có thêm 6 đối tượng trong đường dây mua bán lô đề “khủng” đã ra đầu thú.

Tang vật công an thu được
Tang vật công an thu được

Trước đó, hàng trăm cảnh sát đã ập vào 15 tụ điểm và bắt giữ 13 đối tượng trong đường dây lô đề này.

6 đối tượng ra đầu thú gồm: Nguyễn Văn Thư (SN 1961), trú ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ; Lê Thị Cà Tím (SN 1974), trú xã Tân Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp; Đoàn Thúy Kiều (SN 1992), trú ấp Phụng Qưới B, thị trấn Thạnh An,; Nguyễn Tấn Tài (SN 1988), trú ấp Phụng Qưới A, thị trấn Thạnh An,; Nguyễn Thị Tuyết (SN 1964), trú ấp Phụng Qưới B, thị trấn Thạnh An và Phan Bảo Hoàng (SN 1987), trú ấp Lân Qưới 2, xã Thạnh Qưới, huyện Vĩnh Thạnh.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận tổ chức ghi đề cho đối tượng chủ mưu cầm đầu Lê Thành Phúc (ở thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) để hưởng hoa hồng trong nhiều tháng qua. Tiền ghi phơi đề hàng ngày của mỗi đối tượng từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng.    

Tang vật với số lượng lớn tiền mặt
Tang vật với số lượng lớn tiền mặt 

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 9/9, nhiều mũi trinh sát gồm 130 chiến sĩ thuộc Phòng PC45, PK20, PC68 Công an TP Cần Thơ đã đồng loạt đột kích vào 15 địa điểm tổ chức ghi số đề trên địa bàn xã Thạnh Quới, xã Thạnh Tiến và thị trấn Vĩnh Thạnh.

Qua đó bắt quả tang 13 đối tượng Lê Thành Phúc (40 tuổi); Nguyễn Hùng Cường (47 tuổi); Thái Thị Tâm (43 tuổi); Đặng Thanh Sơn (47 tuổi); Nguyễn Văn Lực (28 tuổi); Phạm Thị Kim Loan (28 tuổi); Nguyễn Vũ Khải Hoàn (32 tuổi); Trương Thị Bích Thủy (41 tuổi); Lê Thị Cà Nâu (42 tuổi); Nguyễn Sơn Thiên (26 tuổi); Nguyễn Lập Trường (29 tuổi); Lê Thị Hồng Nhung (30 tuổi); Trần Xuân Lý (48 tuổi) cùng ngụ huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) về hành vi tổ chức mua bán số đề.

Tang vật thu giữ gần 600 triệu đồng tiền mặt; 21 điện thoại di động các loại, trong đó có nhiều nội dung tin nhắn ghi đề; 60 phơi đề với tổng số tiền trên 300 triệu đồng, cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Qua đấu tranh, khai thác, Cơ quan công an tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Ngọc Tính (36 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) là Trạm phó Trạm quản lý bảo trì đường thủy nội địa Thạnh An, trực thuộc Công ty Cổ phần quản lý, bảo trì đường thủy Nội địa có trụ sở tại TP Long Xuyên, An Giang.

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận ra Phúc là đối tượng cầm đầu trong đường dây lô đề. Riêng đối với Đỗ Ngọc Tính khai nhận là cấp dưới của Phúc và được Phúc trả công 3 triệu đồng/tháng để làm nhiệm vụ cộng phơi đề hàng ngày.

Riêng một số đối tượng khác chỉ thừa nhận người thân của mình tổ chức ghi đề chứ bản thân không liên quan. Ngoài ra, còn có đối tượng khai chỉ mua lô đề chứ không bán.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ