Giới chủ Qatar muốn giữ chân Messi ở PSG

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giới chủ PSG bất ngờ tìm cách giữ chân Messi dù từng được cho là bật đèn xanh để tiền đạo này ra đi.

Messi vẫn chưa chính thức chốt tương lai.
Messi vẫn chưa chính thức chốt tương lai.

Le Parisien tiết lộ, giới chủ PSG muốn siêu sao người Argentina tiếp tục thi đấu tại sân Parc des Princes ở mùa giải tới bất chấp những lo ngại về tài chính. Họ đã yêu cầu những người điều hành CLB cần phải thuyết phục được Leo ký vào bản hợp đồng mới với bất cứ giá nào.

Đây là động thái thay đổi lớn từ giới chủ PSG sau khi xuất hiện thông tin đại gia của bóng đá Pháp sẵn sàng chia tay Messi nếu gặp khó về tài chính. Trước đó, L'Equipe tiết lộ PSG ưu tiên giữ chân Kylian Mbappe và Neymar, sau đó mới đến Messi.

Hiện tại, mức lương của Messi ở đội bóng nước Pháp vào khoảng 30 triệu euro mỗi năm (sau thuế), chỉ kém hai đồng đội là Mbappe và Neymar trong danh sách được trả lương cao nhất thế giới năm 2022.

Trang Le Parisien cho biết, Messi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai, nhưng những điểm đến khác như Barcelona, Inter Miami hay thậm chí Premier League được anh ưu tiên hơn PSG lúc này.

Mới đây, Phó Chủ tịch Barcelona, Rafael Yuste công khai mời gọi Messi trở lại Camp Nou. Phát biểu trước báo giới hôm 31/3, ông Rafael Yuste cho biết: "Chúng tôi đã liên lạc với Messi và rất muốn đưa cậu ấy trở lại. Messi và gia đình hiểu được tình cảm tôi dành cho họ. Messi biết tôi đánh giá cao tài năng của cậu ấy thế nào. Tôi rất muốn Messi quay lại. Chúng tôi đang liên hệ với họ".

Messi vẫn khao khát giành thêm một chức vô địch Champions League nữa trước khi chia tay bóng đá đỉnh cao và sang Mỹ thi đấu. Lần gần nhất El Pulga giành được danh hiệu này vào năm 2015 trong màu áo Barcelona.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ