HLV Shin Tae-yong quyết tâm đền ơn người hâm mộ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Shin Tae-yong quyết tâm giúp Indonesia giành quyền tham dự World Cup 2026 như cách đền ơn người hâm mộ và Liên đoàn đoàn bóng đá Indonesia.

HLV Shin Tae-yong quyết đưa Indonesia dự World Cup 2026.
HLV Shin Tae-yong quyết đưa Indonesia dự World Cup 2026.

Việc Indonesia bị tước quyền đăng cai U20 World Cup là cú sốc lớn với đội bóng xứ Vạn đảo và HLV Shin Tae-yong. Chiến lược gia người Hàn Quốc dành rất nhiều thời gian và tâm huyết vào giải đấu này nhưng tất cả đã đổ sông đổ biển vì những sai lầm đáng trách của chính quyền Indonesia.

Dẫu vậy, đồng hương của HLV Park Hang Seo không quá suy sụp, ông quyết tâm giúp tuyển quốc gia Indonesia giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026 như cách đền ơn người hâm mộ và liên đoàn đoàn bóng đá nước này.

“Sau khi U20 World Cup không thể tổ chức ở Indonesia, tôi sẽ tập trung cho đội tuyển quốc gia ở các trận đấu trong dịp FIFA Days và Asian Cup 2023. Tôi sẽ chuẩn bị cho ĐT Indonesia để họ có thể đoạt vé dự World Cup 2026 bởi khu vực châu Á có 8,5 suất tham dự. Tôi sẽ cố gắng tạo nên lịch sử”, HLV Shin Tae-yong phát biểu mới đây trước truyền thông Indonesia.

HLV người Hàn Quốc tiết lộ cảm xúc khi biết Indonesia mất tư cách chủ nhà U20 World Cup 2023: “Đầu tiên, tôi cảm thấy rất đau đớn và mệt mỏi. Tôi cũng có thể cảm nhận sự mệt mỏi của các cầu thủ vì họ đã chuẩn bị 3 năm để thi đấu ở U20 World Cup”.

Tờ Bolaskor bình luận rằng, với việc đặt mục tiêu giúp ĐT Indonesia dự World Cup 2026, đó có thể là dấu hiệu cho thấy HLV Shin Tae-yong sẽ gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá xứ Vạn đảo (PSSI).

Trở lại với tuyên bố muốn vượt qua vòng loại World Cup 2026 của Shin Tae-yong. Hoàn toàn có khả năng ông cùng các học trò cũng không được xuất hiện ở chiến dịch này.

Bởi lúc này, FIFA đang cân nhắc có thêm đòn trừng phạt nhắm tới Indonesia sau sự cố vừa qua, trong đó có việc cấm nền bóng đá này xuất hiện trên tất cả các đấu trường quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Dấu hiệu rạn nứt

GD&TĐ - Quan hệ đồng minh thân cận giữa Mỹ và Israel đang có dấu hiệu rạn nứt do bất đồng quan điểm trong kế hoạch quân sự tại Gaza của quân đội Do Thái.
Hệ thống S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ.

'Không có chuyện S-400 đến Kiev'

GD&TĐ - Theo Forbes, cả Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đều vừa tái khẳng định, không có chuyện họ gửi những hệ thống phòng thủ S-300 và S-400 cho Ukraine.
Minh họa/INT

Đạo đức của cầu thủ

GD&TĐ - Ngày 9/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra thông báo về việc cấm thi đấu đối với 5 cầu thủ Hà Tĩnh vừa liên quan đến việc sử dụng ma túy hôm 4/5.