Nhiều cô gái sập bẫy “kỹ sư” qua mạng Zalo

Lên mạng Zalo, Tuấn Anh xưng là kỹ sư và liên tục kết bạn với nhiều cô gái trẻ rồi tìm cách lấy tài sản của nạn nhân....

Nhiều cô gái sập bẫy “kỹ sư” qua mạng Zalo

Ngày 11/1, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Thủ Đức (Tp.HCM) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, quê Hải Phòng) để tiếp tục điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Tuấn Anh lên mạng xã hội Zalo rồi làm quen với chị Lê Ngọc Y. (22 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) là sinh viên. Tuấn Anh giới thiệu mình đang là kỹ sư, mong muốn kết bạn với chị Y. lâu dài.

nhieu co gai sap bay
Đối tượng Tuấn Anh tại cơ quan công an

Sau thời gian trò chuyện, sáng 9/1, Tuấn Anh hẹn gặp chị Y. uống nước tại 1 quán trên đường Tam Bình (phường Tam Phú, quận Thủ Đức). Tại đây, Tuấn Anh giả vờ làm đổ ly cà phê lên người chị Y. rồi kêu cô vào nhà vệ sinh để rửa.

Lợi dụng lúc này, đối tượng đã lấy ba lô của chị Y., bên trong có laptop, ví tiền và điện thoại di động rồi bỏ trốn. Chị Y. sau đó đã đến công an phường Tam Phú trình báo. Để “dụ” đối tượng ra mặt, chị Y. đã cùng “hiệp sĩ thành phố” Nguyễn Việt Sin lập 1 tài khoản Zalo mới để tóm đối tượng.

Đúng như kế hoạch, Tuấn Anh đã kết bạn và làm quen với tài khoản mới của chị Y. Sau đó đối tượng hẹn chị Y. đến uống nước tại 1 quán gần công viên Gia Định (quận Phú Nhuận).

Khi tên “kỹ sư” lộ diện đã bị nạn nhân truy hô và các trinh sát Công an phường Tam Phú xuất hiện bắt giữ, thu hồi tang vật y cất giấu ở nhà.

Tai cơ quan công an, Tuấn Anh khai nhận, bằng thủ đoạn nói trên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cô gái khác. Công an quận Thủ Đức kêu gọi, những ai là nạn nhân của Tuấn Anh, hãy đến công an trình báo nhằm phục vụ công tác điều tra.

Theo vov

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...