Nhiệm kỳ 2.0 ?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo kết quả cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos vừa tiến hành, Tổng thống Joe Biden chỉ còn dẫn trước 1% so với đối thủ là cựu Tổng thống Donald Trump.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Kết quả này cho thấy, ông Donald Trump đang thu hẹp khoảng cách với Tổng thống Joe Biden trong cuộc chạy đua tranh cử Tổng thống Mỹ 2024. Tuy nhiên, kết quả một cuộc thăm dò khác của Cơ quan Dịch vụ Dữ liệu Mỹ cho thấy, ông Trump đang chiếm ưu thế so với Tổng thống Joe Biden với tỷ lệ 49 - 43%.

Theo khảo sát năm 2023, khoảng 1/4 người Mỹ chưa quyết định sẽ bầu cho ứng viên nào. Thậm chí, nhiều người dự báo, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu năm nay sẽ thấp nhất từ trước tới nay.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Milwaukee Journal Sentinel, ông Trump tuyên bố sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử tại Wisconsin năm nay, nếu cảm thấy “mọi thứ không trung thực”.

“Trong trường hợp mọi thứ đều diễn ra trung thực, tôi chắc chắn sẽ chấp nhận kết quả. Tôi sẽ không thay đổi gì hết. Song, nếu ngược lại, bạn phải đấu tranh vì quyền lợi của nước Mỹ. Tôi kỳ vọng rằng, cuộc bầu cử sắp tới sẽ trung thực và chúng tôi sẽ thắng lớn”, ông Trump nói.

Trong tuyên bố của mình, cựu Tổng thống Mỹ cũng lặp lại cáo buộc về gian lận bầu cử ở Wisconsin năm 2020. Thời điểm đó, ông Trump đã thua ông Biden gần 21 nghìn phiếu bầu tại bang này. Đội ngũ tranh cử của ông Trump đã trả tiền để kiểm phiếu lại ở 2 hạt lớn nhất Wisconsin, nhưng vẫn không thể lật ngược kết quả.

Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Biden mô tả ông Trump “là mối đe dọa của nền dân chủ”, đồng thời, tuyên bố rằng, cử tri Mỹ sẽ khiến ông Trump thất bại một lần nữa. Theo Reuters, Wisconsin là bang chiến địa quan trọng trong cuộc đua tới Nhà Trắng năm nay. Ông Trump từng thắng bà Hillary Clinton tại đây vào năm 2016. Cuộc tái đấu sắp tới với ông Biden được dự báo là sẽ khó lường.

Theo Time, ông Donald Trump lần này tỏ ra quyết đoán và tự tin hơn. Nếu tái đắc cử, ông Trump sẽ bước vào nhiệm kỳ thứ hai với sự hỗ trợ của một loạt cơ quan chính sách với đội ngũ nhân viên trung thành - những người đã vạch ra kế hoạch chi tiết phục vụ cho chương trình nghị sự của ông.

Cố vấn thân cận Kellyanne Conway của ông Donald Trump cho biết: “Tôi không nghĩ có gì bí ẩn lớn về chương trình nghị sự. Song, tôi nghĩ, mọi người sẽ ngạc nhiên về hành động nhanh chóng của ông ấy”.

Tòa án, Hiến pháp và Quốc hội đều sẽ có tiếng nói trong việc liệu các mục tiêu của ông Donald Trump có được thông qua hay không. Dư luận cũng sẽ là một sự phép thử mạnh mẽ.

Ông Donald Trump có thể buộc phải thu hẹp một số sáng kiến hà khắc nhất trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, bao gồm cả chính sách chia cắt các gia đình di cư.

Mỗi cuộc bầu cử đều được coi là một bước ngoặt quốc gia. Đối với những người ủng hộ, triển vọng nhiệm kỳ tiếp theo của ông Donald Trump đem đến lời hứa mang tính cách mạng.

Tuy nhiên, đối với phần còn lại của đất nước và thế giới, đó có thể là một nguy cơ đáng báo động. Sử gia về Tổng thống - Douglas Brinkley cho rằng, nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump có thể là “sự kết thúc của nền dân chủ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ