Người Mỹ nghĩ gì về ông Biden và ông Trump khi tranh cử tổng thống

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy đại đa số cử tri Mỹ cho rằng, hai ứng cử viên tổng thống hàng đầu 'không đủ sức khỏe để đảm nhiệm chức vụ này'.

Người dân theo dõi cuộc tranh luận tổng thống Mỹ cuối cùng giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden, ngày 22/10/2020.
Người dân theo dõi cuộc tranh luận tổng thống Mỹ cuối cùng giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden, ngày 22/10/2020.

Một cuộc khảo sát mới của ABC News và công ty nghiên cứu thị trường Ipsos cho thấy phần lớn cử tri Mỹ tin rằng, Tổng thống 81 tuổi Joe Biden và đối thủ chính của đảng Cộng hòa, Donald Trump, 77 tuổi, đã quá già để có thể đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa.

Theo cuộc thăm dò được tiến hành vào tuần trước và có sự tham gia của 528 cử tri Mỹ đại diện, 86% số người được hỏi cho rằng, Tổng thống Biden không nên tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vì tuổi tác của ông.

Trong số đó, 27% tin rằng, chỉ có ông Biden - người đã là tổng thống Mỹ già nhất trong lịch sử - là quá già, trong khi 59% khẳng định cả ông và cựu Tổng thống Trump đều quá già.

62% số người được hỏi cho rằng, ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng hòa được coi là quá già để có thể điều hành.

Cuộc khảo sát cũng nhận thấy “sự khác biệt lớn” giữa sự chia rẽ chính trị về cách cử tri nhìn nhận những người được đề cử trong đảng của họ. Có tới 74% cử tri Đảng Dân chủ cho rằng, ông Biden đã quá già để phục vụ, trong khi chỉ có 35% cử tri Đảng Cộng hòa chia sẻ quan điểm đó về ông Trump.

Về phía những người độc lập, 91% cho rằng, ông Biden đã quá già và 71% có cùng quan điểm với ông Trump.

Kết quả thăm dò của ABC theo sau một cuộc khảo sát tương tự do NBC News công bố một tuần trước đó, cho thấy 3/4 cử tri, trong đó có một nửa đảng viên Đảng Dân chủ, cho biết họ lo ngại về sức khỏe tinh thần và thể chất của ông Biden.

Một báo cáo tuần trước từ Công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Mỹ Robert Hur đã mô tả Tổng thống Biden là một “người đàn ông lớn tuổi, tốt bụng và có trí nhớ kém” khi ra phán quyết rằng, ông không phải đối mặt với cáo buộc xử lý sai tài liệu mật.

Báo cáo dài 345 trang tiết lộ những sai sót trong khả năng hồi tưởng của ông Biden về các sự kiện, cho rằng, ông không thể nhớ mình từng giữ chức phó tổng thống Mỹ khi nào hoặc Beau - con trai của ông ấy qua đời khi nào.

Trả lời tại một cuộc họp báo, Tổng thống Biden kịch liệt phủ nhận những khẳng định rằng, ông không thể nhớ lại những sự kiện quan trọng, nhấn mạnh với các nhà báo rằng, trí nhớ của ông “ổn” và yêu cầu họ “hãy xem những gì tôi đã làm kể từ khi trở thành tổng thống”.

Tuy nhiên, vài phút sau cũng trong cuộc họp báo đó, ông Biden đã gọi nhầm Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi là nhà lãnh đạo Mexico.

Tổng thống Mỹ đã tiếp nối một số sai lầm khác trong những tuần gần đây, bao gồm cả việc ông gọi nhầm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là Francois Mitterrand và cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel là Helmut Kohl.

Cả ông Mitterrand và Kohl đều đã mất cách đây nhiều năm rồi.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ