Nhật Bản: Tổ chức thi cho HSSV bị ảnh hưởng bởi Covid-19

GD&TĐ - Khoảng 80% trong tổng số 593 trường đại học tư thục của Nhật Bản cho biết sẽ áp dụng các biện pháp đặc biệt đối với những ứng viên không thể làm bài kiểm tra do Covid-19.

Các ứng viên tại một trường học ở Tokyo.
Các ứng viên tại một trường học ở Tokyo.

Theo một cuộc khảo sát của Bộ Giáo dục Nhật Bản, 54 trường học tại nước này sẽ tổ chức các bài kiểm tra bổ sung cho những ứng viên bị ảnh hưởng. Trong khi đó, 332 tổ chức giáo dục sẽ cho phép những ứng viên này tham dự các bài kiểm tra dự phòng đã được lên kế hoạch diễn ra vào những ngày sau đó.

Cả hai biện pháp sẽ được áp dụng tại 122 trường học. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cho thấy, có 10 trường không lên kế hoạch thực hiện bất kỳ biện pháp đặc biệt nào.

Nhiều tổ chức giáo dục như Trường Đại học Waseda, Trường Đại học Aoyama Gakuin và Trường Đại học Rikkyo, sẽ đánh giá ứng viên dựa trên kết quả của người học trong kỳ thi tuyển sinh thống nhất. Đây là kỳ thi mới và sẽ được giới thiệu vào năm tới. Việc đánh giá sẽ diễn ra nếu người học không thể tham gia các bài kiểm tra do mỗi trường tổ chức.

Trong khi đó, Trường Đại học Keio và 73 tổ chức giáo dục khác cho biết đang xem xét để đưa ra các biện pháp phù hợp. Trong số 82 trường đại học quốc gia của Nhật Bản, 79 tổ chức, bao gồm Đại học Tokyo và Đại học Kyoto, sẽ tổ chức các bài kiểm tra dự phòng trong giai đoạn hai. Ngoài ra, một tổ chức giáo dục chưa nêu tên sẽ cho phép các ứng viên bị ảnh hưởng làm bài kiểm tra khác đã được lên kế hoạch vào ngày sau.

Đối với 92 trường đại học công lập khác trên cả nước, 68 tổ chức giáo dục sẽ áp dụng các biện pháp đặc biệt. Trong khi đó, 21 trường vẫn đang cân nhắc trước khi đưa ra quyết định.

Theo Japan Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ