Nhật Bản thay sách giáo khoa kỹ thuật số

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Bộ Giáo dục Nhật Bản thông báo toàn bộ các trường phổ thông trên toàn quốc sẽ chuyển sang sử dụng sách giáo khoa kỹ thuật số từ năm 2024.

Học sinh Nhật Bản làm quen với sách giáo khoa kỹ thuật số.
Học sinh Nhật Bản làm quen với sách giáo khoa kỹ thuật số.

Lộ trình trên đã được Hội đồng Giáo dục Trung ương Nhật Bản phê duyệt.

Sách giáo khoa kỹ thuật số được sử dụng song song với sách giấy để học sinh Nhật làm quen và đối chiếu. Môn học đầu tiên thay sách là tiếng Anh dành cho học sinh lớp 5, 6 và THCS và môn Toán học.

Sách giáo khoa kỹ thuật số môn Tiếng Anh có chức năng chuyển văn bản thành giọng nói, từ đó, giúp học sinh học cách phát âm và cải thiện kỹ năng nghe. Ở môn Toán, sách giáo khoa giúp học sinh dễ dàng quan sát sơ đồ, bảng biểu.

Hiện, Bộ Giáo dục Nhật Bản chưa quyết định thời gian sử dụng sách giáo khoa kỹ thuật số cho các môn học khác. Sách kỹ thuật số được mua bằng ngân quỹ nhà nước và phát miễn phí cho học sinh.

Do các trường có phương án sử dụng sách giáo khoa kỹ thuật số khác nhau, Bộ Giáo dục cam kết sẽ hỗ trợ giáo viên bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng giảng dạy.

Trong một cuộc khảo sát của Bộ Giáo dục Nhật Bản năm 2021, nhiều học sinh Nhật bày tỏ thích sách giáo khoa kỹ thuật số hơn sách truyền thống vì có đồ thị, ảnh sinh động; đồng thời, dễ dàng viết và lưu giữ thông tin bài học.

Theo JT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.