Nhật Bản: Sinh viên du học nước ngoài giảm

GD&TĐ -Theo Hiệp hội Nghiên cứu Nước ngoài Nhật Bản (JAOS), chỉ hơn 6.000 sinh viên Nhật Bản du học vào năm 2021, đánh dấu sự sụt giảm đáng kể so với số lượng sinh viên du học trước đại dịch.

Sinh viên Nhật Bản du học Anh.
Sinh viên Nhật Bản du học Anh.

Trong đó, khoảng 35% người du học Mỹ - điểm đến phổ biến nhất của sinh viên Nhật Bản, theo sau là Canada, Anh...

Trong năm 2021, Philippines trở thành điểm đến thu hút sinh viên Nhật Bản với các khóa học ngôn ngữ hoặc chương trình trao đổi sinh viên. Dự kiến năm 2022, sinh viên Nhật Bản sẽ bắt đầu trở lại học tập trực tiếp tại quốc đảo Đông Nam Á.

Còn Australia – điểm đến từng rất phổ biến với sinh viên Nhật Bản trước dịch Covid-19 nay có phần ảm đạm hơn. Lý do được đưa ra là 2 năm dịch Covid-19, Australia đóng cửa hoàn toàn biên giới nên du học sinh không thể nhập cảnh nước này. Điều đó cũng khiến Australia giảm sức hút trong mắt sinh viên quốc tế.

JAOS đã khảo sát 42 tổ chức thành viên và phát hiện số lượng sinh viên Nhật Bản du học trực tuyến là 7.000 người, nhiều hơn số du học sinh trực tiếp.

Theo các chuyên gia, chương trình đào tạo trực tuyến có lợi thế ở học phí rẻ, thời gian học tập linh hoạt, không phải xin thị thực hoặc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch nghiêm ngặt. Những lý do này đã thu hút ngày càng nhiều sinh viên Nhật Bản nói riêng và sinh viên thế giới theo đuổi mô hình du học từ xa.

Trước tình hình trên, Bộ Giáo dục Nhật Bản đang xây dựng các chương trình thúc đẩy du học nước ngoài; đồng thời kêu gọi các tổ chức tư vấn du học hỗ trợ tối đa cho sinh viên nhằm phục hồi số lượng sinh viên trên thế giới.

Theo The Pie

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.