Nhật Bản đặt mục tiêu tăng sinh viên quốc tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Nhật Bản đặt mục tiêu tăng số lượng sinh viên quốc tế, vốn giảm còn 240 nghìn do dịch Covid-19, lên 300 nghìn vào năm 2027.

Du học sinh Nhật Bản học trực tuyến trong thời gian chờ nhập cảnh.
Du học sinh Nhật Bản học trực tuyến trong thời gian chờ nhập cảnh.

Theo Tổ chức Dịch vụ Sinh viên Nhật Bản, hơn 310 nghìn sinh viên nước ngoài theo học tại nước này vào tháng 5/2019 nhưng con số này đã giảm xuống còn 240 nghìn vào tháng 5/2021.

Số lượng sinh viên nước ngoài giảm mạnh từ khi Nhật Bản đóng cửa biên giới. Thậm chí, sinh viên nước ngoài đã có thị thực và đang theo học tại nước này cũng không được phép trở lại học tập. Điều này khiến một số lượng sinh viên chuyển sang du học tại các quốc gia có quy định thả lỏng hơn như Hàn Quốc.

Từ tháng 3 năm nay, Nhật Bản dần cho phép du học sinh nhập cảnh. Trước tình hình trên, Bộ Giáo dục đã xây dựng lại chiến lược thu hút sinh viên quốc tế nhằm phục hồi lĩnh vực giáo dục này.

Việc phục hồi số lượng sinh viên quốc tế cũng nhằm đáp ứng nhu cầu thiếu hụt nhân lực chất lượng cao ngành cơ khí, điện, lập trình phần mềm... trên cả nước.

Bộ Giáo dục Nhật Bản khẳng định sẽ tăng cường cơ hội để sinh viên nâng cao kỹ năng tiếng Nhật và hỗ trợ tân cử nhân tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Đến năm 2027, nước này cũng đặt mục tiêu đưa ít nhất 100 nghìn công dân, gồm sinh viên đại học và học sinh phổ thông, du học nước ngoài.

Theo Japan Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.