Nhật Bản sẽ gửi lực lượng tự phòng vệ tới cuộc tập trận Mỹ - Hàn

Nhật Bản sẽ gửi lực lượng tự phòng vệ tới cuộc tập trận Mỹ - Hàn
Lực lượng tự phòng vệ Hải quân của Nhật Bản
Lực lượng tự phòng vệ Hải quân của Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét gửi một số sĩ quan từ Lực lượng tự phòng vệ Hải quân (MSDF) đến tham gia cuộc tập trận diễn ra từ chủ nhật đến thứ 4 tuần sau trong vùng biển của Nhật Bản. Nguồn tin trên nói rằng có thể Nhật không gửi con tàu nào đến cuộc tập trận.

Hàn Quốc và Mỹ đã đồng ý tiến hành một loạt các cuộc tập trận hải quân và không quân chung bắt đầu từ tuần sau mà Nhà trắng cho là “phòng vệ tự nhiên” và được tạo ra để gửi một “tín hiệu làm cản trở” đến Triều Tiên.

Cuộc tập trận đầu tiên có sự tham gia của mẫu hạm USS George Washington của Mỹ sẽ được diễn ra vào 25.7 tại vùng biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Hai liên minh dự kiến sẽ tiến hành thêm các cuộc tập trận ở Hoàng Hải và Đông Hải.

Phương Hà (Theo Xinhua)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...