Nhật Bản hợp nhất hai trường tốp đầu y tế và khoa học

GD&TĐ - Viện Khoa học Tokyo, Nhật Bản, mới đây được thành lập từ sự sáp nhập của Viện Công nghệ Tokyo và Đại học Y và Nha khoa Tokyo.

Một tiết học tại Viện Khoa học Tokyo, Nhật Bản.
Một tiết học tại Viện Khoa học Tokyo, Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên hai trường đại học hàng đầu Nhật Bản hợp nhất.

Hiện tại, Viện Công nghệ Tokyo đào tạo 13 nghìn sinh viên trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y khoa, nha khoa ở bậc đại học và sau đại học. Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, Chính phủ Nhật Bản mong muốn viện sẽ đẩy mạnh nghiên cứu trong lĩnh vực công nghiệp mới. Vì vậy, việc sáp nhập thêm là cần thiết, trong đó lĩnh vực y tế được ưu tiên.

Các bác sĩ và nhà nghiên cứu sẽ cùng nhau phát triển robot y tế và điều dưỡng, chẩn đoán hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo và sáng chế dụng cụ phẫu thuật bằng công nghệ tiên tiến. Từ đó, họ sẽ hướng dẫn sinh viên cách ứng dụng những công nghệ mới trong lĩnh vực y tế và nghiên cứu khoa học.

Bà Naoto Ohtake, Giám đốc Viện Khoa học Tokyo, cho biết: “Chúng tôi muốn tạo ra một trường đại học sẵn sàng đương đầu với những thách thức trong việc khám phá các ngành công nghiệp mới và giải quyết các vấn đề xã hội”.

Viện Khoa học Tokyo ra đời trong bối cảnh hoạt động nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu vào giảng dạy đại học, sau đại học bị đình trệ. Nhiều chuyên gia cảnh báo vấn đề này sẽ đe dọa sự phát triển của lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu. Viện Khoa học Tokyo được thành lập là tín hiệu đáng mừng giúp Nhật Bản tham gia vào cuộc đua nghiên cứu khoa học quốc tế.

Theo Nikkei Asia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Israel khiến Gaza đổ nát.

Chiến tranh thế giới thu nhỏ

GD&TĐ - Chưa từng có về quy mô và thời gian, cuộc chiến tranh hỗn hợp Israel-Hamas có thể dễ dàng leo thang thành 'Chiến tranh thế giới thu nhỏ'.