Tên lửa hành trình 1.000 km của UAE - Belarus ra mắt

GD&TĐ - Belarus đã hợp tác với UAE để phát triển một dòng tên lửa hành trình tầm xa đặc biệt.

Tên lửa hành trình 1.000 km của UAE - Belarus ra mắt

Công ty E-System Solutions của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Belarus đã giới thiệu tên lửa hành trình LCCM Mk 2 có tầm bắn lên tới 1.000 km.

Đây là phiên bản giá rẻ mới của một loại vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, trang NextGen Defense đưa tin.

Tên lửa có thể được phóng từ ray phóng, xe bọc thép hạng nhẹ và bệ phóng container module cho 9 tên lửa theo cấu hình 3 x 3.

LCCM Mk 2 có cánh hình thang gấp, động cơ khởi tốc nhiên liệu rắn và động cơ phản lực turbine cho chuyến bay hành trình.

Tên lửa này được thiết kế để đánh bại hệ thống phòng không, xe bọc thép, radar và UAV, cung cấp giải pháp thay thế rẻ hơn cho tên lửa hành trình cổ điển.

iiiii-ezgifcom-png-to-jpg-converter-1024x622-1.jpg
Đại diện các bên sản xuất tại buổi thuyết trình thảo luận về thiết kế khung tên lửa hành trình LCCM Mk 2.

Đây thực chất là một loạt đạn tuần kích, đầu đạn của tên lửa là loại nổ mạnh, phân mảnh, có bán kính phá hủy lên tới 10 m đối với thiết bị và 50 m đối với nhân lực.

Khối lượng tối đa của tên lửa đạt 122 kg, mang theo 48 lít nhiên liệu và 25 - 50 kg tải trọng. Tốc độ đạt mức 220 - 600 km/h và độ cao bay lên tới 11.500 m, tương ứng với cấu hình ở độ cao thấp và trung bình.

iiii-1536x933-1.jpg
LCCM Mk 2 thực chất là một loại máy bay không người lái lai ghép với tên lửa hành trình

Hệ thống dẫn đường bao gồm quán tính (INS) có chức năng hiệu chỉnh GPS và hướng dẫn cuối cùng được cung cấp bởi đầu quang điện tử có kênh hình ảnh nhiệt.

Thiết kế dạng module cho phép LCCM Mk 2 được tích hợp nhanh chóng vào nhiều nền tảng khác nhau với thời gian đầu tư tối thiểu.

Những tên lửa như vậy được cho là sẽ có tác dụng răn đe và đảm bảo quyền tự chủ chiến lược của đất nước.

Theo NextGen Defense

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ