Nhật Bản: Các trường Nhật ngữ khủng hoảng tài chính vì Covid-19

Nhật Bản: Các trường Nhật ngữ khủng hoảng tài chính vì Covid-19

Theo thống kê tại Nhật Bản, có khoảng 800 trường đại học Nhật ngữ tại nước này đang gặp khó khăn vì học sinh mới chưa thể tới trường.

Một số người trong cuộc chia sẻ, về cơ bản, các trường tư thục phụ thuộc chủ yếu vào học phí, do đó, họ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Thống kê cho thấy, đơn ứng tuyển vào các trường học tiếng Nhật tại nước này giảm 1/2 từ 100,000 xuống còn khoảng 50.000 vào tháng 3, do tốt nghiệp và các yếu tố khác, bao gồm những hạn chế bởi đại dịch Covid-19.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã cấm nhập cảnh đối với công dân từ 100 quốc gia và khu vực. Đây được coi là một phần trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của Covid-19.

Theo Bộ Tư pháp Nhật Bản, người học có thể đăng ký vào một trường học Nhật Bản trong tối đa 2 năm. Tuy nhiên, một quan chức của trường nhận định, nếu không có sinh viên mới, các cơ sở này khó có thể tồn tại.

Đại diện Trường Nhật ngữ YMCA Tokyo cho biết, khoảng 30 sinh viên có kế hoạch đăng ký vào tháng trước, nhưng nhiều người trong số này đã hủy bỏ đơn. Thống kê tại trường cho thấy, số người đăng ký vào tháng trước chỉ là 3, với 10 người đăng ký nhưng không thể đi học, do hạn chế nhập cảnh vào Nhật Bản.

Cheng Yuen-ki (24 tuổi) đến từ Hồng Kông đã quyết định đi du học Nhật Bản bất chấp tình hình dịch bệnh và đến nước này vào đầu tháng 3. Trong khi đó, Lo Weng In (27 tuổi) đến từ Macau, đã học tại trường từ năm ngoái, nhưng lo lắng về sự không chắc chắn trước tình hình này.

“Tôi muốn làm việc ở Nhật Bản sau khi học xong, nhưng tôi tự hỏi khi nào chúng ta có thể trở lại cuộc sống bình thường”, Lo chia sẻ.

Chia sẻ với truyền thông, Hiệu trưởng Trường YMCA Tokyo - ông Kazuhisa Tazuke bày tỏ lo ngại rằng, học sinh có thể gặp khó khăn về tài chính nếu công việc bán thời gian của họ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Từ tháng 4, Thủ tướng Shinzo Abe đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, bao gồm việc yêu cầu mọi người ở nhà và kêu gọi các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động.

“Chúng tôi đang gặp khó khăn về tài chính, nhưng chúng tôi là những người duy nhất có thể bảo vệ học sinh của mình. Chúng tôi phải đưa ra các biện pháp hỗ trợ cho họ”, Hiệu trưởng Tazuke nhấn mạnh.

Tại Trường Nhật ngữ Fukuoka, 81 sinh viên dự kiến đăng ký học vào tháng 4 đã không thể nhập cảnh đến nước này. Nếu tình hình tiếp tục, chủ sở hữu trường - người hiện điều hành hai cơ sở trong khu vực - có thể phải bồi thường học phí cho người học.

Lãnh đạo Trường Nhật ngữ Fukuoka cho biết, trong số khoảng 50 - 60 căn hộ được sử dụng làm ký túc xá, khoảng 25 phòng đang bị bỏ trống. Tuy nhiên, nhà trường vẫn được yêu cầu chi trả tiền thuê, trong trường hợp tân sinh viên được nhập cảnh vào Nhật Bản hoặc người học hiện tại bị nhiễm Covid-19 và cần tự cách ly.

“Nếu sinh viên của chúng tôi bị nhiễm bệnh, chúng tôi tự hỏi liệu các nhân viên của nhà trường có thể tự vượt qua khó khăn và trang trải cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của họ hay không”, Hiệu trưởng nhà trường - ông Hiroki Nagata nói.

Cũng theo ông Nagata, hiện tại, nhà trường gặp phải nhiều khó khăn, như lo ngại về quản lý cũng như các vấn đề khác.

Trường Nhật ngữ Fukuoka bắt đầu các lớp học trực tuyến được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên toàn thời gian từ đầu tháng 4, trong khi những nhân viên bán thời gian được yêu cầu nghỉ làm. Động thái này đã làm dấy lên nhiều lo ngại về vấn đề việc làm của nhân viên trong thời gian Covid-19 bùng phát.

Theo Japan Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.