Nhanh chóng tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ các nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu

GD&TĐ - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các lực lượng chức năng nhanh chóng tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu.

Chiều ngày 9/9, ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đến hiện trường vụ sập cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ) để kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân và phương tiện gặp nạn vụ sập cầu.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã thông tin nhanh về sự cố sập cầu cũng như tình hình các nạn nhân gặp nạn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ các nạn nhân và phương tiện gặp nạn…

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận các thông tin, ý kiến của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đồng thời chỉ đạo tỉnh Phú Thọ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, lực lượng chức năng để nhanh chóng tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ các nạn nhân và phương tiện gặp nạn; chỉ đạo tiếp tục tìm kiếm thống kê số lượng người và phương tiện gặp nạn và lưu ý về công tác báo cáo đảm bảo sát nhất.

Phó chủ tịch QH.jpg
Ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội trực tiếp kiểm tra vụ sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ chiều ngày 9/9/2024.

Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các cơ quan chức năng lưu ý tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các nạn nhân.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý cơ quan chức năng bám sát vào những chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ; đánh giá ngay mức độ an toàn của các cầu khác, trong đó có cầu Trung Hà và cấm phương tiện đi lại nhằm tránh xảy ra tai nạn…

Đồng thời, đảm bảo an toàn cho lực lượng chức năng trong quá trình tìm kiếm; thống nhất mốc thời gian thông tin cụ thể về sự việc, tránh gây hoang mang cho nhân dân…

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Phú Thọ nghiên cứu phương án cấm cầu Trung Hà nhằm tránh xảy ra tai nạn.

Cầu Trung Hà đang sửa chữa vì xói lở

Trước đó, ngày 2/9, Công an tỉnh Phú Thọ có thông báo việc cầu Trung Hà (km64+639, quốc lộ 32) nối huyện Ba Vì (Hà Nội) với huyện Tam Nông (Phú Thọ) đang tiến hành thi công sửa chữa mặt đường, chỉ có một làn xe lưu thông qua cầu.

Công an nhận định việc sửa chữa cầu Trung Hà dễ gây ùn tắc trong thời điểm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông.

cau-trung-ha-8.jpg
Trụ cầu Trung Hà trơ sắt thép hồi tháng 1/2024. (Ảnh: Hùng Ngô).

Do đó, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo, hướng dẫn người dân khi có nhu cầu di chuyển từ Phú Thọ hoặc đi qua tỉnh Phú Thọ về Hà Nội có thể lựa chọn các tuyến đường sau:

Tuyến thứ nhất: Quốc lộ 32 (huyện Tam Nông) đi qua cầu Phong Châu→ đi quốc lộ 32C (tránh thành phố Việt Trì, Phú Thọ) hoặc đi quốc lộ 2D→ đi cầu Văn Lang → đi huyện Ba Vì, Hà Nội. Các phương tiện từ Hà Nội đi tới tỉnh Phú Thọ theo chiều ngược lại.

Tuyến thứ hai: Quốc lộ 32 (huyện Tam Nông) → đi đường tỉnh lộ 317G→ đi tỉnh lộ 317E → đi cầu Đồng Quang → đi huyện Ba Vì, Hà Nội. Các phương tiện từ Hà Nội đi Phú Thọ theo chiều ngược lại.

Bên cạnh đó, các phương tiện từ Phú Thọ đi Hà Nội và ngược lại có thể đi theo tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoặc tuyến quốc lộ 2.

Cầu Trung Hà bắc qua hạ lưu sông Đà nối liền huyện Ba Vì (Hà Nội) với huyện Tam Nông (Phú Thọ) được khởi công vào tháng 11/1999 và khánh thành vào tháng 4/2002.

Cầu Trung Hà dài 743,6 m, gồm 14 nhịp, rộng 11 m, kết cấu cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực; khổ thông thuyền rộng 90m, cao 7m.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Vẫn rất lúng túng mua điện mặt trời

GD&TĐ - Liên quan đến giá mua điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu dư thừa phát lên lưới, giữa tháng 7 vừa qua, Bộ Công Thương đưa ra hai phương án.