Nhân loại xuất thân từ Botswana?

GD&TĐ - Nữ giáo sư Vanessa Hayes, nhà di truyền học ở Viện Nghiên cứu Y học Garvan (Australia), cho rằng nhân loại xuất thân từ khu vực phía Nam sông Zambezi ở châu Phi, thuộc lãnh thổ Botswana ngày nay.

Người homo sapiens
Người homo sapiens

Khoảng 200.000 năm về trước, người homo sapiens xuất hiện tại trung tâm khu vực phía Nam sông Zambezi. Khi đó, ở trung tâm khu vực này có một hồ nước lớn.

Theo nữ Giáo sư Vanessa Hayes, tổ tiên của chúng ta bắt đầu di cư khỏi khu vực này khoảng 130.000 năm trước.

“Chúng ta đã biết rõ là thời điểm người hiện đại xuất hiện ở châu Phi là khoảng 200.000 năm trước. Chủ đề gây tranh luận lại là nơi mà tổ tiên chúng ta xuất hiện và sau đó rời bỏ” – bà Hayes nhấn mạnh.

Bà Hayes cho rằng, tổ tiên chúng ta xuất hiện tại Bắc Botswana ngày nay. Họ sống quần tụ gần hồ Makgadikgadi (hiện nay đã khô cạn) trong khu vực khoảng 80.000 km2. “Khi đó, đây là khu vực rất thuận lợi để sống: Ẩm ướt và thực vật rất phong phú đa dạng” – nữ Giáo sư Hayes khẳng định.

Khoảng 130.000 năm về trước, người homo sapiens bắt đầu rời bỏ khu vực này, trong 3 “làn sóng” di cư thông qua việc “mở ra hành lang qua những khu vực phì nhiêu”.

Những người di cư đầu tiên đã di chuyển lên phía Đông - Bắc; “làn sóng “di cư thứ hai - về phía Tây - Nam; còn “làn sóng” di cư thứ ba không di chuyển quá xa nơi ở cũ.

Kịch bản di cư nói trên dựa trên kết quả nghiên cứu hàng trăm mẫu mitochondrial DNA (mtDNA) thu thập từ những người dân hiện sống tại châu Phi.

Sự kết hợp thành tựu di truyền và khảo cổ học đã giúp các nhà nghiên cứu tạo ra bức tranh về sự phân bổ dân cư ở châu Phi khoảng 200.000 năm trước.

Theo Nauka

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.