Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ vẫn bế tắc kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn mong manh được thiết lập vào tháng 4/2026 sau hơn 1 tháng xung đột.
Cả hai bên đều nhiều lần bác bỏ yêu cầu của bên kia là không thực tế và cả Iran lẫn Mỹ đều vẫn khẳng định mình nắm giữ ưu thế.
Trong khi đó, tình trạng gián đoạn vẫn tiếp diễn ở eo biển Hormuz, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận tải biển toàn cầu và dẫn đến tình trạng thiếu dầu trên toàn thế giới.
Mặc dù Iran đã công bố cơ chế riêng để điều tiết giao thông hàng hải tại tuyến đường thủy này, Mỹ đã bác bỏ kế hoạch đó và đang thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran để trả đũa.
Hôm 15/5, hai quan chức giấu tên ở Trung Đông nói với tờ NYT, công tác chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới của Israel và Mỹ đã được đẩy nhanh đáng kể trong vài ngày qua và xung đột có thể tái diễn ngay trong tuần tới.
Phương án có thể bao gồm "các cuộc oanh tạc dữ dội hơn" nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng dân sự.
Một phương án khác liên quan đến việc tiến hành một cuộc đột kích để chiếm giữ kho uranium làm giàu của Iran, được cho là chôn dưới lòng đất sau vụ đánh bom các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ nối lại cuộc tấn công vào Iran, ngày càng thể hiện sự không hài lòng của mình đối với các đề xuất của Cộng hoà Hồi giáo.
Hôm 11/5, Tổng thống Trump đã chỉ trích gay gắt phản hồi của Iran đối với một đề xuất của Mỹ, gọi đó là "một đống rác" và lên án thỏa thuận ngừng bắn hiện tại là "yếu kém đến khó tin".
Iran tuyên bố sẵn sàng "đáp trả thích đáng bất kỳ hành động gây hấn nào".
Nước này bày tỏ sự thận trọng về các cuộc đàm phán bế tắc, nhưng vẫn thể hiện sẵn sàng tham gia vào các hoạt động ngoại giao.
“Chúng tôi có mọi lý do để không tin tưởng người Mỹ. Không có giải pháp quân sự nào cả và Mỹ phải hiểu thực tế này.
Họ không thể đạt được mục tiêu của mình thông qua hành động quân sự, nhưng tình hình sẽ khác nếu họ theo đuổi con đường ngoại giao”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố hôm 16/5.