Nhận định, dự đoán kết quả trận Việt Nam - Singapore 19h30 hôm nay

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đa số các trang báo và giới chuyên gia đều có chung nhận định Việt Nam sẽ đánh bại Singapore để ghi tên mình vào bán kết AFF Cup 2022.

Singapore sẽ tiếp Việt Nam ở lượt trận thứ 3 bảng B - AFF Cup 2022 vào lúc 19h30 ngày 30/12. Hiện tại, cả 2 đều đang có 6 điểm sau 2 trận toàn thắng nhưng Việt Nam xếp trên nhờ hơn hiệu số (+9 so với +3). Nếu đội nào thắng trong cuộc chạm trán hôm nay sẽ chắc suất vào bán kết mà không cần quan tâm tới kết quả của trận đấu cuối cùng.

Đội bóng đảo quốc sư tử có lợi thế được chơi trên sân nhà. Hơn nữa, đây là sân cỏ nhân tạo, vốn là sở đoản của các cầu thủ Việt Nam.

Dẫu vậy, các chuyên gia và các trang báo quốc tế vẫn đánh giá thầy trò HLV Park Hang-seo cao hơn hẳn đồng nghiệp Takayuki Nishigaya.

Việt Nam được đánh giá sẽ thắng Singapore.

Việt Nam được đánh giá sẽ thắng Singapore.

Thực tế, đoàn quân dưới trướng HLV Hàn Quốc đã đánh bại Singapore 4/5 lần gặp nhau gần nhất và chỉ một lần để đối thủ ‘cưa điểm’.

Lực lượng của Việt Nam hiện tại cũng được đánh giá chất lượng hơn, đồng đều hơn và dày hơn ở các tuyến so với đội bóng chủ nhà.

Do đó, đa số chuyên gia và các trang thể thao đều nhận định Việt Nam sẽ đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1.

Dự đoán tỉ số Việt Nam - Singapore 3-1.

Đội hình dự kiến Việt Nam - Singapore:

Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Phan Văn Đức.

Singapore: Zaiful Nizam, Hariss Harun, Shakir Hamzah, Mohan Kumar, Hafiz Nor, Shah Shahiran, Shahdan Sulaiman, Van Huizen, Ilhan Fandi, Shawal Anuar, Faris Ramli.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…