HLV Malaysia phát biểu khiêm tốn sau trận thắng Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Kim Pan-gon tỏ ra khá khiêm tốn sau chiến thắng của đội nhà trước Thái Lan ở bán kết lượt về AFF Cup 2022.

HLV Malaysia đánh giá cao tuyển Thái Lan sau trận bán kết lượt đi.
HLV Malaysia đánh giá cao tuyển Thái Lan sau trận bán kết lượt đi.

Malaysia đã triệt để tận dụng lợi thế sân nhà để có được chiến thắng 1-0 trước Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 qua đó chiếm ưu thế trước trận lượt về.

Thậm chí nếu trọng tài may mắn hơn, đội bóng của HLV HLV Kim Pan-gon có thể giành chiến thắng cách biệt 2-0 trước người Thái ở trận đấu này.

"Đội tuyển Thái Lan rất mạnh. Họ sở hữu tập thể chất lượng, nên mọi thứ không dễ dàng với Malaysia. Chúng tôi đã cố gắng gây áp lực lên họ, nhưng không đơn giản chút nào.

Cả về thời điểm lẫn khoảng không trên sân đều mang tới thách thức cho Malaysia", HLV Kim Pan-gon chia sẻ sau chiến thắng 1-0 của đội tuyển Malaysia trước Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Dù giành chiến thắng nhưng HLV Kim Pan-gon cũng không quên cảnh báo các cầu thủ rằng trận lượt về với đội tuyển Thái Lan hôm 10/1.

"Chúng tôi cần nhanh chóng hồi phục và chuẩn bị cho trận lượt về. Trận lượt đi đã khó rồi nhưng trận lượt về sẽ còn khó hơn nhiều", HLV người Hàn Quốc khẳng định.

"Tôi hài lòng với cách cầu thủ vượt qua khó khăn. Thật khó để nói tỷ số 1-0 là đủ với Malaysia, nhưng quan trọng là chúng tôi không thủng lưới trên sân nhà, bởi luật bàn thắng trên sân khách có thể là yếu tố quan trọng định đoạt cục diện.

Tôi tự hào về các cầu thủ Malaysia. Xin chúc mừng họ. Các cổ động viên Malaysia có thể tự hào về đội tuyển của mình", HLV Kim Pan-gon kết luận.

Kết quả Malaysia và Thái Lan: 1-0

Ghi bàn: Halim 11'.

Đội hình ra sân:

Malaysia: Hazmi, Dominic Tan, Ruventhiran, Sharul, Cheng, Faisal Halim, Brendan Gan, Stuart Wilkin, Darren Lok, Lee Tuck, Safawi Rasid.

Thái Lan: Kittipong, Sasalak, Pansa, Suphanan, Kritsada, Sarach, Theerathon, Peeradol, Bordin Phala, Ekanit, Teerasil.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.