Nhận bóng bay từ nhóm người lạ, 31 học sinh ở Đắk Lắk bị ngộ độc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhóm 4 người lạ mặt đã đến trước 1 cổng trường ở huyện Krông Ana phát bóng bay cho học sinh, sau đó có 31 em bị chóng mặt, đau bụng, buồn nôn.

Cổng trường nơi các em học sinh nhận bóng bay từ nhóm người lạ. (ảnh: CTV).
Cổng trường nơi các em học sinh nhận bóng bay từ nhóm người lạ. (ảnh: CTV).

Trưa 23/3, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) vừa có báo cáo gửi Sở GD&ĐT về việc học sinh bị ngộ độc tại trường.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều ngày 22/3/2023, tại cổng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thôn Quỳnh Tân 2, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, xuất hiện nhóm người lạ mặt gồm 3 nam, 1 nữ (2 người Việt Nam và 2 người nước ngoài). 4 người này sau đó đã phát bóng bay cho học sinh trước cổng trường.

Một lúc sau, bảo vệ phát hiện, nhóm người này đã bỏ đi. Đến hơn 14 giờ cùng ngày, các em học sinh bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn.

Nhận thông tin, nhà trường đã đưa các em về nghỉ tại Phòng Y tế, đồng thời báo cáo sự việc trên về chính quyền địa phương, Công an thị trấn, Trạm Y tế thị trấn. Sau đó chuyển xuống Trung tâm huyện Krông Ana để theo dõi, điều trị.

Đến thời điểm hiện tại, đã ghi nhận 31 em bị ngộ độc, trong đó 17 em nhập viện (5 em truyền nước, 12 em đang theo dõi) tại Trung tâm Y tế huyện Krông Ana, 14 em đang theo dõi tại nhà.

Một lãnh đạo Phòng GD&ĐT Krông Ana cho biết, ngay sau nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng đã đến Trung tâm Y tế huyện Krông Ana động viên thăm hỏi và nắm bắt tình hình.

Còn theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Krông Ana, đến 10 giờ sáng 23/3/2023, hầu hết các các cháu đã ổn định.

“Dự kiến chiều nay sẽ kiểm tra lại và cho các cháu xuất viện. Còn 2 cháu phải ở lại để theo dõi thêm vì trước khi xảy ra vụ việc các cháu đã bị ho và sốt”, một lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Krông Ana cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...