11 học sinh bị ngộ độc do ăn quả ngô đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân hiện tại sức khoẻ 11 học sinh bị ngộ độc đã ổn định và đang được theo dõi tại cơ sở.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân tiến hành sơ cứu cho các học sinh bị ngộ độc
Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân tiến hành sơ cứu cho các học sinh bị ngộ độc

Sự việc xảy ra vào 9h15 phút sáng nay (10/3) tại Trường THCS Phổ Hải (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Theo BGH nhà trường thông tin, vào thời điểm trên, lớp 6C tham gia tiết học về bảo vệ môi trường tại sân thể dục. Lúc này, có 11 nam sinh đã nhặt quả của cây ngô đồng lên ăn.

Sau khi ăn xong, nhiều em trong nhóm học sinh trên có biểu hiện rát họng, buồn nôn. Phát hiện sự việc, giáo viên đã thông báo với phụ huynh và kịp thời đưa các em đến Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân để thăm khám.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành súc rửa dạ dày cho 4 học sinh. Số học sinh còn lại chỉ bị thể nhẹ nên bác sĩ chỉ cho uống nước để nôn chất độc ra ngoài. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, các bác sĩ cho biết sức khoẻ các em tạm thời ổn định. Và đề nghị các em ở lại trung tâm để theo dõi thêm", đại diện BGH Trường THCS Phổ Hải thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.