Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp sức thầy trò vùng dịch

GD&TĐ - Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao quà hỗ trợ, tiếp sức cho thầy - trò vùng dịch trong công tác phòng, chống Covid-19.

TS Vũ Minh Đức (bên phải) trao tiền hỗ trợ cho ngành Giáo dục Hải Dương
TS Vũ Minh Đức (bên phải) trao tiền hỗ trợ cho ngành Giáo dục Hải Dương

TS Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đến động viên, chia sẻ khó khăn với ngành giáo dục Hải Dương; đồng thời trao tặng 30 triệu đồng của Công đoàn ngành, Bộ GD&ĐT cho giáo viên và học sinh; Trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho cán bộ giáo viên và sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương làm nhiệm vụ hỗ trợ phòng dịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cùng nhiều tặng phẩm khác như: sữa, bánh chưng, đồ chơi, khẩu trang…

Ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, đến nay, toàn ngành đang tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhiều cơ sở giáo dục đã làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để đón người cách ly, đăng ký nấu ăn phục vụ các điểm cách ly tập trung,…

Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao quà cho thầy - trò Trường tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao quà cho thầy - trò Trường tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà và động viên giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh đang cách ly tại Trường tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT hỗ trợ 10 triệu đồng, tặng 20 thùng sữa cho các giáo viên và học sinh của nhà trường. 

Trường tiểu học Xuân Phương có 56 học sinh, 10 giáo viên, 3 nhân viên, 10 phụ huynh diện F1, hơn 40 phụ huynh diện F2 đang thực hiện cách ly tập trung tại trường. Ngoài ra, trực tại trường 24/24h còn có Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, nhân viên kế toán và các cán bộ quân đội, công an, bảo vệ, y tế.

Quận Nam Từ Liêm thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các biện pháp, từ truy vết, khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm đến cách ly tập trung, cách ly tại nhà… Với khu cách ly đặc thù tại Trường tiểu học Xuân Phương, quận đã chỉ đạo thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch; đồng thời đảm bảo điều kiện tốt nhất để giáo viên, học sinh, phụ huynh yên tâm phòng dịch.

Các điều kiện về cơ sở vật chất được quận, nhà trường phối hợp với phụ huynh đảm bảo đầy đủ. Nhà trường đã được UBND quận Nam Từ Liêm lắp 16 bình nước nóng. Ban chỉ huy quân sự quận đảm bảo các bữa ăn chất lượng trong suốt quá trình thực hiện cách ly. Cán bộ y tế thường xuyên theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt và nhắc nhở các thành viên đảm bảo tốt quy định phòng, chống dịch. Nhiều tổ chức, cá nhân đã quan tâm tặng quà, sách và nhiều đồ dùng thiết yếu cho thầy, trò cách ly tại trường…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ