Cô hiệu phó mở lớp dạy kỹ năng sống miễn phí cho học sinh

“Con đường để rèn mình trở thành người tử tế bắt đầu từ những việc tử tế” - cô Phạm Thị Thùy Loan - Hiệu phó Trường THCS Nguyễn Huệ (TP Đà Nẵng) đã nhắn nhủ như thế đến các học trò của mình ở lớp dạy kỹ năng sống miễn phí do cô đứng lớp vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Cô hiệu phó mở lớp dạy kỹ năng sống miễn phí cho học sinh

Trò chuyện cùng PV, cô Loan chia sẻ, lớp học kỹ năng sống miễn phí của cô được “ươm mầm” từ thực tế nhiều trường hợp phụ huynh chưa có điều kiện về kinh tế hoặc chưa quan tâm việc cần thiết cho con em học kỹ năng sống một cách tử tế.

Cô hiệu phó mở lớp dạy kỹ năng sống miễn phí cho học sinh - 2
Cô hiệu phó mở lớp dạy kỹ năng sống miễn phí cho học sinh - 3

Giáo án được hình thành từ những trải nghiệm của cô giáo từng làm công tác đoàn, đội; tình nguyện làm người “gỡ rối tơ lòng” cho học trò khi các em có những khúc mắc trong việc học và cuộc sống thường ngày với người thân, bạn bè. Thêm vào đó là những kiến thức và phương cách giáo dục kỹ năng sống hiện đại, bài bản mà cô tích luỹ qua những khoá tập huấn mà cô được nhà trường tạo điều kiện tham gia.

Cô hiệu phó mở lớp dạy kỹ năng sống miễn phí cho học sinh - 4

Giáo trình bao gồm các bài giảng lý thuyết và hướng dẫn thực hành những kỹ năng căn bản như phương pháp tự học hiệu quả, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự lập, cách ứng phó với các tình huống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em...

Cô hiệu phó mở lớp dạy kỹ năng sống miễn phí cho học sinh - 5

Cô giáo dạy học trò thực hành từ những việc cụ thể như là cách nói với mọi người “câu chuyện của tôi” trong kỹ năng giao tiếp

Cô hiệu phó mở lớp dạy kỹ năng sống miễn phí cho học sinh - 6

Để học trò chú tâm hơn đến bài giảng và nhớ cách xử lý tình huống hơn, cô Loan chọn những bản tin thời sự nóng hổi để dẫn đề cho bài giảng. Ví dụ, hôm kia vừa xảy ra một vụ học trò đánh nhau ở tỉnh A nào đó đang được phụ huynh, học sinh nói đến nhiều, thì bài giảng cô Loan chọn hôm nay là kỹ năng ứng phó tình huống bạo học đường. Hoặc thực tế ở lớp cho thấy học trò rất chú tâm bài giảng phòng chống xâm hại trẻ em khi có một vụ việc thời sự về vấn nạn này.

Cô hiệu phó mở lớp dạy kỹ năng sống miễn phí cho học sinh - 7

Hay cô dạy trò sống xanh, sống sạch từ những chuyến đi thực tế trải nghiệm và cảm nhận vẻ đẹp của tự nhiên, từ đó “gieo mầm” ý thức bảo vệ môi trường sống

Cô hiệu phó mở lớp dạy kỹ năng sống miễn phí cho học sinh - 8

Dạy học trò tự lập với việc cô bày tỏ mong muốn các em tự chuẩn bị bữa cơm trong buổi học thực tế, cô Loan cũng dạy trò biết quan tâm, chia sẻ với mọi người xung quanh từ chính tấm lòng yêu thương của cô dành cho “những người bạn nhỏ” của mình.

Cô hiệu phó mở lớp dạy kỹ năng sống miễn phí cho học sinh - 9
Và cô Loan luôn bày tỏ niềm vui với những tấm ảnh “có tâm” của học trò ghi hình cho mình; hạnh phúc trong tình yêu thương của học trò
Cô hiệu phó mở lớp dạy kỹ năng sống miễn phí cho học sinh - 10

Cô Phạm Thị Thùy Loan là Hiệu phó trường THCS Nguyễn Huệ (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Cô hiệu phó mở lớp dạy kỹ năng sống miễn phí cho học sinh - 11

Cô Loan cũng là người lặng thầm ghi hình những khoảnh khắc đẹp của học trò trong những giờ học, những chuyến đi thực tế học kỹ năng sống thật cần thiết cho các em làm hành trang trên “con đường rèn luyện mình trở thành người tử tế”

Cô hiệu phó mở lớp dạy kỹ năng sống miễn phí cho học sinh - 12

Điểm tựa và là nguồn năng lượng lớn nhất để cô Loan dẫn đường và đồng hành cùng học trò chính là gia đình. “Ông xã rất ủng hộ việc mình làm và con trai ngoan, tự lập, nên mình yên tâm hơn khi dành nhiều thời gian cho nghề giáo. Chính ngôi nhà gia đình tôi sống cũng cũng là nơi học trò bao thế hệ đến thăm như tìm về nhà” - cô Loan chia sẻ

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.