Ân tình mùa Covid

GD&TĐ - Hưởng ứng lời kêu gọi của các cơ sở giáo dục, nhiều cựu sinh viên đã kịp thời chung tay, góp sức nâng bước cho thế hệ đàn em bị khó khăn.

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm. Ảnh: NTCC
Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm. Ảnh: NTCC

Những suất học bổng cùng nhu yếu phẩm đã thêm động lực để các em thêm điều kiện học tập, rèn luyện vượt qua khó khăn.

Đa dạng các hoạt động hỗ trợ

Khi dịch bệnh kéo dài, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV TPHCM) - ĐHQG TPHCM đã chủ động vận động các doanh nghiệp, cựu sinh viên tài trợ tài chính, nhu yếu phẩm, vật tư y tế. Đặc biệt, các khoa, bộ môn đều có giải pháp hỗ trợ sinh viên bằng nguồn huy động từ thầy cô, cựu SV, đối tác, nhà tài trợ. Tổng số tiền đóng góp mà nhà trường thống kê lên đến gần 1,5 tỉ đồng.

ThS Trần Nam - Trưởng phòng Truyền thông và Tổ chức sự kiện ĐH KHXH&NV TPHCM - cho biết: Đầu tháng 8, trên trang Facebook Khoa Hàn Quốc học của trường đã phát động chương trình gây Quỹ “Hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn do Covid-19” với phương châm “không một sinh viên nào bị bỏ lại phía sau”. Đến giữa tháng 8, khoa nhận được tổng số tiền hỗ trợ hơn 122 triệu đồng, phần lớn đến từ cựu sinh viên. Đến nay, khoa đã chuyển phần hỗ trợ đến 54 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tương tự, Khoa Báo chí và Truyền thông (BC&TT) của trường cũng thực hiện chương trình hỗ trợ sinh viên với sự tham gia đóng góp của nhiều thầy cô, cựu sinh viên. Sau một thời gian triển khai, tổng kinh phí “Quỹ Hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn do dịch bệnh” do khoa vận động được hơn 214 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm… Quỹ đã hỗ trợ cho 135 sinh viên với số tiền hơn 184 triệu đồng. Bên cạnh đó, Quỹ cũng hỗ trợ một số trường hợp sinh viên đã về quê nhưng gia đình gặp khó khăn, không thể trang trải cuộc sống.

“Nhóm Tình nguyện viên của các khoa trong trường đã không quản ngại nắng mưa, đường xa… để kịp chuyển lương thực, thực phẩm tới sinh viên  kẹt ở khu trọ…” - ThS Trần Nam chia sẻ.

PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh – Phụ trách Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE) - cho biết, tính đến 21/8, Quỹ Hỗ trợ sinh viên khó khăn ở lại TPHCM do dịch Covid-19 của HCMUTE đã được khoảng 200 đơn vị và hàng trăm cá nhân đóng góp gần 600 triệu đồng tiền mặt, cùng gần 1.000 thùng mì, hơn 11 tấn gạo, 35 tấn rau củ, bánh mì thịt chả, trứng, các loại gia vị…

Nhà trường thông qua Trung tâm Dịch vụ sinh viên và Đoàn Thanh niên trao tặng hơn 2.700 “phần quà nghĩa tình” gồm nhu yếu phẩm cần thiết trị giá từ 300 nghìn  đến 1,5 triệu đồng, hơn 5.000 phần rau củ quả cho sinh viên đang ở lại TPHCM, gặp khó khăn khi thành phố thực hiện giãn cách.

Với tinh thần “San sẻ yêu thương”, thời gian qua Tổ công tác chăm lo đời sống cán bộ, viên chức và sinh viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM (HCMUE) tiến hành vận động viên chức, các nhà hảo tâm quyên góp và trao tặng học bổng, phương tiện học tập online và nhu yếu phẩm cho hơn 1.000 sinh viên ngoại trú và 100 sinh viên tại ký túc xá của trường. Theo TS Bùi Trần Quỳnh Ngọc - Phó Hiệu trưởng HCMUE, Đoàn Trường HCMUE cũng triển khai dự án “Khỏe mạnh nhé”, hỗ trợ sinh viên, cán bộ của trường là F0 vượt qua Covid-19.

Nhóm tình nguyện viên Trường ĐHKHXH&NV TPHCM chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ SV. Ảnh: NTCC
Nhóm tình nguyện viên Trường ĐHKHXH&NV TPHCM chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ SV. Ảnh: NTCC

“Mình cũng từng là sinh viên”

Tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ sinh viên Trường ĐH Quốc tế (IU) - ĐHQG TPHCM, anh Nguyễn Đăng Quang (cựu sinh viên khóa 2008 - 2012 của IU) cho biết: “Là cựu sinh viên đồng thời là Bí thư Đoàn trường IU, tôi rất cảm kích trước tình cảm chia sẻ, động viên của quý thầy cô, cán bộ viên chức và thế hệ cựu sinh viên toàn trường dành cho sinh viên.

Chứng kiến cảm xúc của các bạn nhận được món quà và qua những dòng email cảm ơn gửi về, tôi càng có thêm động lực để cố gắng, nỗ lực hơn nữa, đưa thêm được nhiều phần quà hơn đến tay sinh viên đang gặp khó khăn trong thời gian tới”.

Tham gia tương trợ đàn em với vai trò là người phụ trách việc tiếp nhận, điều phối gửi tặng hiện vật và tổng hợp danh sách đề xuất hỗ trợ, anh Nguyễn Huỳnh Minh Phúc (cựu SV khóa 2015 - 2019 Khoa BC&TT, Trường ĐH KHXH&NV TPHCM) chia sẻ: “Các anh chị cựu sinh viên báo chí và bạn bè đã đóng góp hỗ trợ với số tiền hơn 70 triệu đồng. Chứng kiến sự quan tâm, san sẻ của các nhà hảo tâm và anh chị đối với các bạn sinh viên, tôi chỉ hy vọng mình là cầu nối hiệu quả để có thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp này…”.

Tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI), bên cạnh những phần quà gồm nhu yếu phẩm và hiện vật, nhóm cựu sinh viên khóa 1 Khoa Công nghệ sinh học tặng 30 triệu đồng mua thiết bị dạy học cho sinh viên của trường.

Anh Nguyễn Cường - cựu sinh viên khóa 1 - cho hay: “Tập thể lớp 01 Cao đẳng Công nghệ sinh học mong muốn đóng góp một phần nhỏ để tặng nhà trường hỗ trợ mua thiết bị dạy học phục vụ việc học tập cho sinh viên, cũng như gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô, nhà trường đã dạy chúng tôi trưởng thành như ngày hôm nay”.

Mắc kẹt tại TPHCM, sinh viên Trần Minh Khoa, Khoa BC&TT, Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tâm sự: “Tôi thực sự xúc động khi nhận được hỗ trợ đúng thời điểm từ khoa. Tài chính của tôi bị ảnh hưởng nên việc mua lương thực khó khăn. Khoa đã lo cho mình từ những thứ nhỏ nhất như mật ong, bồ kết gội đầu, lá để xông... Tôi rất biết ơn các thầy cô, anh chị cựu sinh viên và nhà hảo tâm”.

Còn Nguyễn Hoài Bảo (SV khóa 11 ngành Hóa học, HUFI) bộc bạch: “Được sự quan tâm hỗ trợ hết lòng từ nhà trường, em thật sự cảm kích và yên tâm vượt qua dịch bệnh. Những hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm rất quý đối với em lúc này”.

Sự tương trợ, gắn kết giữa các thế hệ sinh viên báo chí là truyền thống quý giá, được lưu giữ và    thể hiện qua nhiều năm. Mỗi năm học, anh chị cựu   sinh viên trao tặng hàng chục suất học bổng hỗ trợ sinh viên khó khăn. - Nguyễn Huỳnh Minh Phúc - Cựu SV khóa 2015 - 2019 Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH KHXH&NV TPHCM

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ