Ngành Giáo dục Điện Biên lan tỏa phong trào 'Vì người nghèo'

GD&TĐ - Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngành GD&ĐT Điện Biên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần nhân ái.

Bà Dương Thanh Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại (thứ 8 từ trái sang) cùng đại diện Quỹ hỗ trợ giáo dục NTS-KASPERSKY trao quà cho học sinh xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé cũ.
Bà Dương Thanh Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại (thứ 8 từ trái sang) cùng đại diện Quỹ hỗ trợ giáo dục NTS-KASPERSKY trao quà cho học sinh xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé cũ.

Lan tỏa truyền thống “tương thân, tương ái”...

Thực hiện Kế hoạch số 2647/KH-SGDĐT ngày 30/10/2022 của Sở GD&ĐT về tổ chức phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025, toàn ngành GD&ĐT Điện Biên đã nỗ lực biến tinh thần chỉ đạo thành hành động cụ thể, đem lại những kết quả rõ rệt.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, ngành đã tổ chức tổng kết, báo cáo đầy đủ, qua đó khẳng định phong trào được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Sở GD&ĐT là một trong 12 tập thể có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen; một cá nhân thuộc Sở cũng được đề nghị Bộ GD&ĐT khen thưởng.

tuan-giao-tk-1.jpg
Ông Mùa Va Hồ (thứ 7 từ bên trái) trao giấy khen của UBND huyện Tuần Giáo (tên đơn vị hành chính cũ) cho các tập thể có thành tích xuất sắc (Ảnh: Lường Phượng).

Điểm nhấn nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia ủng hộ người nghèo. Qua đó, những giá trị truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, trở thành nét đẹp văn hóa của ngành.

Hỗ trợ thiết thực, kịp thời cho thầy và trò vùng khó

Trong năm học 2024 - 2025, hàng loạt hoạt động hỗ trợ thiết thực đã được ngành GD&ĐT triển khai. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, 300 cán bộ, nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Ngoài ra, một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 37 triệu đồng để ôn luyện tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Sinh học năm 2025.

Đáng chú ý, ngành đã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên hỗ trợ 392,1 triệu đồng cho 1.301 học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi cha mẹ hoặc cha mẹ mất khả năng lao động trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Sự hỗ trợ này không chỉ giảm bớt gánh nặng kinh tế mà còn tiếp thêm động lực để các em an tâm bước vào kỳ thi quan trọng.

tieu-hoc-pu-nhi.jpg
Học sinh trường PTDTBT THCS Pu Nhi (xã Pu Nhi) ăn trưa tại trường.

Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai nhiệm vụ khắc phục các thiếu hụt về giáo dục, đào tạo theo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Cụ thể, việc đầu tư cơ sở vật chất trường học, huy động tối đa trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo đến lớp, nâng tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi, tỷ lệ học sinh tiểu học, THCS, THPT đều được triển khai đồng bộ. Tính đến giữa năm 2025, tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt 92,3%, vượt 2,3% so với chỉ tiêu kế hoạch giao.

Kết nối yêu thương, vì một nền giáo dục công bằng

Phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thiết thực. Tiêu biểu là mô hình “Tiếp sức mùa thi” tại các trường THPT, DTNT THPT, giúp hàng nghìn học sinh có thêm điều kiện thuận lợi vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT với kết quả tốt nhất. Không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, phong trào còn gieo mầm yêu thương, khích lệ tinh thần vươn lên cho thế hệ trẻ.

mn-muong-nha-1-9778.jpg
Hành trình đến trường của các cô giáo mầm non Mường Nhà.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT được UBND tỉnh phân công trực tiếp giúp đỡ 4 xã đặc biệt khó khăn gồm: Ảng Tở, Búng Lao (huyện Mường Ảng cũ), Tìa Dình (huyện Điện Biên Đông cũ), Nà Tòng (huyện Tuần Giáo cũ). Các đơn vị trong ngành đã phối hợp vận động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện học tập cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Bằng việc tổ chức quyên góp sách giáo khoa, cung cấp thiết bị học tập, sửa chữa trường lớp, xây dựng công trình nước sạch, ngành GD&ĐT đã mang đến môi trường học tập tốt hơn cho học sinh vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, công tác phối hợp tuyên truyền về phòng chống buôn bán người, lao động trái phép, an toàn giao thông, đuối nước cũng được triển khai đồng bộ tại các xã khó khăn. Qua đó, phong trào không chỉ dừng lại ở việc “giúp đỡ” mà còn tạo nền tảng để cộng đồng cùng phát triển bền vững.

Có thể khẳng định, phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã thực sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành GD&ĐT Điện Biên. Không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, phong trào còn khơi dậy trách nhiệm xã hội, tình yêu thương và tinh thần sẻ chia trong mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

Những nỗ lực của ngành đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để GD&ĐT Điện Biên tiếp tục phát triển toàn diện, thực hiện thành công phương châm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ