Nhà xuất bản Giáo dục tặng sách giáo khoa học sinh nghèo 2 tỉnh Lâm Đồng, Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với mục đích chung tay vì cộng đồng, đảm bảo 100% học sinh có đầy đủ sách giáo khoa trước thềm năm học mới 2022-2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao hàng nghìn bộ sách giáo khoa đến học sinh khó khăn 2 tỉnh Lâm Đồng và Cà Mau

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng sách giáo khoa cho học sinh nghèo tỉnh Cà Mau
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng sách giáo khoa cho học sinh nghèo tỉnh Cà Mau

Ngày 16/8, tại Lâm Đồng, Nhà xuất bản Giáo dục việt Nam đã phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình “Cùng tiếp bước em tới trường”.

Dự chương trình có ông Trần Đức Lợi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng; ông Đỗ Thành Lâm, Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.HCM, đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Đam Rông, cùng các giáo viên, học sinh trên địa bàn huyện.

Trong chương trình, 750 bộ sách giáo khoa các lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10 đã được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Đam Rông (Lâm Đồng)

Cũng ngày 16/8, ông Nguyễn Thái An, Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Cần Thơ đã trao tặng 9.500 bản sách giáo khoa, trị giá trên 186 triệu đồng, cho học sinh nghèo tỉnh Cà Mau.

Chương trình “Cùng tiếp bước em tới trường” đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện từ năm 2021 và dự kiến sẽ còn tiếp tục ở những năm sau với 50.000 bộ sách giáo khoa cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 63 tỉnh/thành phố với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ