Hà Tĩnh: Tặng 565 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với mong muốn mọi học sinh đều có sách đến trường, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã trao tặng 565 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh trước thềm năm học mới.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nhận sách trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.
Đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nhận sách trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

Chiều 4/8, tại Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, lãnh đạo và các cán bộ chuyên môn thuộc Sở đã thay mặt các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhận 565 bộ sách giáo khoa do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) trao tặng.

Tổng lượng sách bao gồm: Các khối Tiểu học lớp 1, 2, 3 mỗi khối lớp 110 bộ; khối THCS lớp 6, 7 mỗi khối 80 bộ; khối THPT lớp 10 là 75 bộ.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Nguyễn Duy Hùng - Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội cho biết, trong nhiều năm qua, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam luôn đảm bảo phục vụ sách giáo dục đến với mọi miền của tổ quốc, nỗ lực đồng hành cùng đội ngũ giáo viên và các thế hệ học sinh vì sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Ông Nguyễn Duy Hùng - Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

Ông Nguyễn Duy Hùng - Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

Bên cạnh đó, hàng năm NXBGDVN vừa phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vừa tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động mang tính chất giáo dục, thể hiện đạo lý và nét đẹp truyền thống của con người trong đời sống xã hội.

Với mong muốn mọi học sinh đều có sách khi đến trường và trách nhiệm xã hội với ngành giáo dục, hàng năm NXBGDVN đều triển khai chương trình tặng sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Tại Hà Tĩnh, trước khi bước vào năm học mới 2022-2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội được NXBGDVN giao nhiệm vụ thực hiện chương trình “Cùng tiếp bước em đến trường” để trao tặng Sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018 cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Sau khi tặng những bộ sách này, chúng tôi mong muốn sắp tới những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa mà bên Sở có nhu cầu hỗ trợ thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng đồng hành”, ông Hùng nói.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp – Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn nhà tài trợ tại buổi nhận quà.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp – Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn nhà tài trợ tại buổi nhận quà.

Nhận món quà từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, bà Đặng Thị Quỳnh Diệp – Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thay lời ngành giáo dục các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cảm ơn đến sự quan tâm, đồng hành của công ty. Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới sẽ nhận được nhiều sự đồng hành hơn nữa vì ở địa phương vẫn đang còn nhiều vùng khó khăn, học sinh còn thiếu thốn thiết bị học tập.

Hà Tĩnh là vùng đất học địa linh nhân kiệt, trong những năm qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực của các cấp ngành, đặc biệt là công tác giáo dục nên chất lượng dạy và học đại trà ngày càng được nâng cao. Điều đó được thể hiện như 2 năm qua, điểm tốt nghiệp THPT ở đây xếp thứ 18 năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022 xếp thứ 9 cả nước.

“Sắp tới địa phương triển khai xây dựng thư viện dùng chung cho các nhà trường, cho các cháu, bây giờ sách tặng riêng nhưng sau này có thư viện có thể dùng chung cho nhiều cháu. Tiếp đó là thiết bị cho trường học thông minh, phòng học thông minh.

Một vấn đề không mong muốn nhưng vẫn có thể xảy ra đó là thiên tai bão lũ, nếu không may xảy ra thì điều kiện học tập của các cháu bị ảnh hưởng. Cho nên Sở cũng mong muốn nhận sự đồng hành, hỗ trợ lâu dài cùng đơn vị để tạo các điều kiện tốt nhất cho việc học tập của các em học sinh”, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.