Trường tặng trường sách giáo khoa lớp 1, 2 mới hỗ trợ học sinh vùng khó

GD&TĐ - Qua thông tin thiếu SGK của học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long (Yên Minh– Hà Giang) trên Báo GD&TĐ, một số trường học, cá nhân tại Hà Nội đã ủng hộ 604 cuốn SGK lớp 1, 2 mới cùng 2.000 vở viết.

SGK mới của nhà trường và cá nhân tại Hà Nội trao tặng HS Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long đã tới tay HS đầu năm học.
SGK mới của nhà trường và cá nhân tại Hà Nội trao tặng HS Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long đã tới tay HS đầu năm học.

Nỗi lòng trường vùng khó

Thầy Dương Văn Đông – Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long (Yên Minh – Hà Giang) chia sẻ: Trường cách trung tâm Thị trấn Yên Minh 40km, đây cũng là một trong những xã nghèo nhất cả nước. Đa số bà con thuộc dân tộc Mông, nhận thức kém, lạc hậu và đời sống khó khăn.

Đặc biệt cơ sở hạ tầng vật chất phục vụ cho giáo dục nói chung thiếu thốn. Nhận thức, sự ủng hộ của bộ phận không nhỏ người dân với giáo dục chưa xứng tầm và thiếu quan tâm. Điều đó khiến cho cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp thiếu thốn, việc học tập của trẻ không thuận lợi, công tác dạy học và  nâng cao chất lượng giáo dục còn hạn chế…

Hiện tại Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long, có một điểm trường chính và 24 điểm trường lẻ với hơn 1000 HS nằm rải rác khắp các xóm bản, trên núi…

Những năm qua dù được quan tâm đầu tư của các cấp chính quyền nhưng điều kiện cho HS học tập như phòng học còn thiếu, nhà ở công vụ phục vụ GV cắm bản dạy học còn tình trạng cơi nới, xập xệ;

Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long trao SGK vừa được trao tặng tới tay HS
Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long trao SGK vừa được trao tặng tới tay HS

Hơn thế, tại nhiều điểm trường không có khu vệ sinh cho HS, thiếu sân chơi, tập thể dục; thiết bị giáo dục và thể chất xuống cấp. SGK hỗ trợ HS đã thiếu còn bị hư hại nhiều do ảnh hưởng thời tiết khắc nghiệt, công tác bảo quản, sách đã sử dụng trong thời gian dài.

Trong khi đó, quá trình triển khai CTGDPT 2018 đòi hỏi thay thế SGK, thiết bị đồ dùng dạy học mới hàng năm mà điều kiện của địa phương, người dân, và gia đình HS chưa thể trang bị đủ, kịp thời.

Chung tay vì học sinh vùng khó

NGƯT Nguyễn Thị Kim Ngọc – Hiệu trưởng Trường Tiểu học  Phan Đình Giót (Thanh Xuân – Hà Nội) đơn vị ủng hộ kinh phí và 2.000 cuốn vở viết cho Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long chia sẻ: Nhiều năm trở lại đây nhà trường đều huy động SGK cũ và vở mới từ HS sau khi kết thúc năm học để trao tặng cho các trường học vùng khó.

Tuy nhiên năm học vừa qua vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên HS kết thúc năm học muộn, việc huy động SGK cũ không thể triển khai bởi HS bước vào học trực tuyến và chưa thể tới trường.

Song, với tinh thần “Tương thân tương ái”, mong muốn hỗ trợ những điều kiện học tập tốt hơn cho HS vùng khó nên nhà trường đã ủng hộ kinh phí và 2.000 cuốn vở viết. Hy vọng món quà ý nghĩa sẽ giúp các em HS vùng khó có thêm điều kiện học tập tốt; nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục…

Cô Đinh Thị Phương Anh – Hiệu trưởng Trường THCS Lương Yên (Hai Bà Trưng – Hà Nội) cũng bày tỏ: Ngay sau khi đọc thông tin khó khăn về SGK của HS của Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long trên báo GD&TĐ và có sự kêu gọi ủng hộ từ nhà trường, Ban giám hiệu Trường THCS Lương Yên đã trích một khoản kinh phí để ủng hộ mua SGK cho HS.

Mong rằng sự chung tay đóng góp này sẽ giúp HS giảm bớt khó khăn về phương tiện học tập. Mặt khác, hoạt động cũng là cách giáo dục thiết thực đối với HS Trường THCS Lương Yên về trách nhiệm, sự sẻ chia cùng xã hội.

Có SGK đầy đủ sẽ giúp HS học tập tốt, nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục
Có SGK đầy đủ sẽ giúp HS học tập tốt, nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục

Đại diện nhà trường đã nhận và trao sách tới HS, thầy Dương Văn Đông – Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, cảm ơn đối với các nhà trường tại Hà Nội và cá nhân đã chung tay hỗ trợ cho HS Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long.

Đồng thời khẳng định đây là món quà thiết thực ý nghĩa trong bối cảnh khó khăn chung vì đại dịch Covid-19. Nhà trường đã và sẽ trao tới tay HS sớm nhất để có thể nhanh chóng đưa vào sử dụng khi năm học mới vừa bắt đầu;

Mặt khác sẽ giáo dục HS biết giữ gìn SGK, nâng cao hiệu quả công tác bảo quản... để có thể tái sử dụng số SGK nói trên cho HS ở những năm học sau…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ