Nhà trường chủ động tư vấn sách giáo khoa để phụ huynh chọn đúng, có đủ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Năm đầu tiên triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10, bởi vậy nhiều phụ huynh, học sinh còn bỡ ngỡ, lúng túng khi chọn sách giáo khoa (SGK) do cơ cấu môn học, lớp học thay đổi.

Học sinh tìm mua SGK lớp 10 mới tại TP Vinh, Nghệ An.
Học sinh tìm mua SGK lớp 10 mới tại TP Vinh, Nghệ An.

Các nhà trường đã chủ động tư vấn, hướng dẫn để đảm bảo tất cả học sinh có đủ, đúng SGK cho năm học mới. Việc cung ứng SGK đến các trường học cũng được triển khai khẩn trương.

Nhà trường tư vấn

Em Nguyễn Mạnh Cường vừa trúng tuyển vào Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An). Chuẩn bị vào lớp 10, nam sinh cùng chị gái đến nhà sách lớn nhất tại TP Vinh mua SGK mới. Tuy nhiên, vừa tìm sách, Cường vừa phải xem lại tổ hợp môn tự chọn của mình để mua cho đúng và đủ.

Mạnh Cường đăng ký lớp định hướng Khoa học tự nhiên, với 3 môn chính là Toán – Lý – Anh. “Ngoài 5 môn bắt buộc còn có môn tự chọn khác của các nhà xuất bản khác nhau. Vì vậy, em phải đối chiếu cẩn thận để mua sách đúng với lớp mà mình đăng ký. Mất gần một buổi sáng, em mới tìm gần đủ sách cho mình”, Cường cho biết.

“Tôi biết các cháu năm nay học chương trình mới, nhưng vẫn chủ quan nghĩ chỉ cần lên hiệu sách là mua được cho con như các năm học trước. Đến đây mới thấy có nhiều nhà xuất bản và học sinh đăng ký học môn tự chọn khác nhau. Tôi quyết định không mua nữa mà về nhà nói con đăng ký nhờ nhà trường mua hộ”, anh Phương cho biết.

Anh Bùi Văn Phương chạy xe máy 15km từ huyện Nghi Lộc lên TP Vinh để tìm địa chỉ tin cậy mua SGK mới cho con trai vừa trúng tuyển lớp 10. Tuy nhiên, sau khi nhìn danh mục sách, anh không biết lựa chọn như thế nào.

Năm học 2022 - 2023 là năm đầu tiên triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10. Đây cũng là năm học sinh chuyển sang giai đoạn giáo dục hướng nghiệp, vì vậy, ngoài môn bắt buộc, sẽ có các môn tự chọn để học sinh đăng ký theo năng lực định hướng đào tạo tương lai.

Theo thầy Cao Thanh Bảo – Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh), phụ huynh, học sinh sẽ có những lúng túng nhất định khi chọn SGK cho năm học đầu cấp có nhiều đổi mới. Lường trước điều này, trước khi học sinh đăng ký nhập học, nhà trường đã công khai toàn bộ 24 cuốn SGK lớp 10 của 2 nhà xuất bản (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh).

“Hiện, các môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, nhà trường đã gửi danh sách, số lượng đặt hàng cho các nhà xuất bản. Các môn còn lại sau khi chốt danh sách lớp và họp phụ huynh mới tổng hợp được. Về phía nhà trường có thể mua hộ SGK cho học sinh nhưng đối với khối 10 của năm học này cũng không thể vội và phải đợi học sinh đăng ký”, thầy Cao Thanh Bảo cho hay.

Để chuẩn bị cho chương trình mới và kịp thời cung ứng đủ SGK, nhiều trường THPT tại Nghệ An cũng tổ chức tư vấn, hướng dẫn trực tiếp cho phụ huynh, học sinh. Trường THPT Diễn Châu 3 chưa khai giảng nhưng nhà trường đã tổ chức hội nghị phụ huynh lớp 10. Tại đây, nhà trường cung cấp cho phụ huynh những thay đổi của chương trình SGK mới, đồng thời giới thiệu cho phụ huynh, học sinh cơ cấu lớp học, chương trình môn học, năm học…

Thầy Phan Trọng Đông – Hiệu trưởng nhà trường - cho hay: “Sau khi học sinh đăng ký, nhà trường sẽ tổng hợp để gửi các đơn vị cung ứng, kịp thời có đủ, đúng SGK trong năm học mới”.

Các trường THPT Nghệ An tư vấn, hướng dẫn học sinh chọn lớp tổ hợp và mua SGK tương ứng để học tập.

Các trường THPT Nghệ An tư vấn, hướng dẫn học sinh chọn lớp tổ hợp và mua SGK tương ứng để học tập.

Hỗ trợ SGK cho học sinh khó khăn

Theo lộ trình triển khai Chương trình GDPT 2018, năm học 2022 - 2023 tiếp tục thay SGK với lớp 3, 7 và 10. Với lớp 3, lớp 7 không có quá nhiều biến động vì có sự kế thừa từ các năm học. Riêng môn Toán lớp 3 của 6 huyện miền núi cao Nghệ An từ năm học tới sẽ học sách của NXB Trường ĐH Vinh. Đối với lớp 10, các trường THPT tại Nghệ An đều hỗ trợ học sinh đăng ký mua SGK nếu có nhu cầu. Học sinh cũng có thể tự đi mua tại các nhà sách thiết bị trường học hoặc đại lý trên địa bàn.

Theo tổng hợp của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Nghệ An, đến nay, với các sách bắt buộc, tỷ lệ trường học đăng ký chỉ mới đạt từ 60 – 80%. Trong đó cao nhất là Ngữ văn với 90%, các môn tự chọn khoảng 60%, còn môn năng khiếu như Âm nhạc, Mỹ thuật và Công nghệ, tỷ lệ đăng ký mới đạt hơn 20%.

Trong mỗi bộ môn cũng có sự lựa chọn bộ SGK khác nhau giữa các nhà trường. Ví dụ, môn Ngữ văn, có 83 trường đăng ký bộ sách Kết nối tri thức và chỉ có 1 trường đăng ký bộ sách Cánh diều. Môn Toán, có 17 trường chọn bộ sách Cánh diều và 67 trường chọn sách Kết nối tri thức. Ở bộ môn Sinh học, có 33/85 trường chọn sách Cánh diều, 49/85 trường chọn bộ sách Kết nối tri thức.

Ông Trần Xuân Toàn – Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị trường học - trao đổi: “Theo kế hoạch, công ty thống nhất với các trường THPT hoàn thành đăng ký nhu cầu sử dụng SGK trước 10/8. Sau đó, chúng tôi sẽ liên hệ với các nhà xuất bản để kịp thời cung ứng cho các em vào giữa tháng 8. Tuy nhiên, nhiều môn học, công ty đã dự báo và đặt trước số lượng với nhà xuất bản để tránh bị động.

Hiện, ngoài SGK lớp 10, các trường có đăng ký SGK đã được cung ứng. Riêng 3 huyện miền núi là Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu muộn hơn một chút do địa bàn miền núi và phải đợi giáo viên trả phép, sẽ hoàn thành trước 15/8.

Ông Toàn cũng thông tin, đối với SGK mới, công ty và các đại lý trên toàn tỉnh sẽ cung ứng từ 60 – 70% sách mới cho phụ huynh, học sinh. Số còn lại, bằng việc huy động nhiều nguồn lực để triển khai chương trình Thư viện cho em, hoặc mua tặng sách cho học sinh, giáo viên vùng khó. Riêng SGK hiện hành, bình quân mỗi năm chỉ tái bản khoảng 40%, còn lại qua khảo sát, học sinh sử dụng sách cũ từ nhiều nguồn khác nhau.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Nghệ An, sở đang tổng hợp danh sách học sinh khó khăn ở các địa phương và có kế hoạch phối hợp với tổ chức, cá nhân và đơn vị tặng SGK mới. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình thư viện nhà trường để tạo thành kho sách giáo khoa cho học sinh khó khăn mượn và sử dụng trong các năm học. Riêng với SGK mới lớp 3, các nhà xuất bản hỗ trợ tặng sách cho học sinh khó khăn và đã chuyển về địa phương để kịp thời trao đến tay các em trước năm học mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.