Nhà trắng đưa ra một loạt biện pháp đối phó bạo lực chống người gốc Á

GD&TĐ - Hôm qua (30/3), chính quyền TT Joe Biden công bố một các biện pháp ứng phó với tình trạng bạo lực chống người gốc Á đang gia tăng, bao gồm triển khai 49,5 triệu USD từ quỹ cứu trợ Covid-19 để giúp các nạn nhân.

TT Mỹ Joe Biden.
TT Mỹ Joe Biden.

Trong một tuyên bố, các quan chức Nhà trắng cho biết Bộ Tư pháp cũng đang tập trung vào một số tội ác thù hận đang gia tăng vào người Mỹ gốc Á.

“Chúng tôi không thể im lặng trước tình trạng bạo lực gia tăng đối với người Mỹ gốc Á” – ông Biden viết trên Twitter – “Những cuộc tấn công này là sai trái, không phải của người Mỹ và phải dừng lại”.

Các biện pháp trên được đưa ra sau một vụ xả súng ở Atlanta hồi đầu tháng khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 phụ nữ Mỹ gốc Á. Vụ nổ súng làm dấy lên nỗi sợ hãi trong cộng đồng người Mỹ gốc Á, họ đã báo cáo sự gia tăng về các vụ tội phạm thù hận kể từ tháng 3/2020.

Các bước tiến mới của chính quyền ông Biden bao gồm 49,5 triệu USD quỹ cứu trợ đại dịch cho “các dịch vụ và chương trình văn hóa cụ thể dựa vào cộng đồng cho những nạn nhân của bạo lực gia đình và bị tấn công tình dục”, bên cạnh đó là cho một lực lượng đặc nhiệm mới chuyên chống lại sự bài ngoại đối với người châu Á trong lĩnh vực y tế.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang lên kế hoạch cho những nỗ lực mới nhằm thực thi luật chống tội phạm thù địch và báo cáo dữ liệu về tội phạm chủng tộc – tuyên bố cho biết.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ