Nhà ngoại giao Nga lên tiếng về thông tin Nga đã 70% sẵn sàng xâm lược Ukraine

GD&TĐ - Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky bác bỏ thông tin trên một số phương tiện truyền thông cho rằng Nga đã sẵn sàng 70% để “xâm lược Ukraine”

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky.
Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky.

Trên Twitter của mình vào hôm qua (6/2), ông Polyansky viết rằng đây là “một kiệt tác về chiến tranh tuyên truyền của Mỹ với các quan chức giấu tên, nguồn tin không tiết lộ, không bằng chứng…”

Một loạt bài báo được đăng tải trên các phương tiện truyền thông của Mỹ vào cuối tuần qua nêu những đánh giá của chính quyền Washington về khả năng và kết quả có thể xảy ra khi Nga xâm lược Ukraine. Họ tuyên bố đã biết về nó từ các nguồn giấu tên sau một loạt các cuộc họp kín của Quốc hội trong tuần này. Do đó, dự báo trong 72 giờ nữa Kiev sẽ bị chiếm giữ, sẽ có tới 50.000 dân thường ở Ukraine thiệt mạng và hàng triệu người sẽ trở thành người tị nạn.

Người ta cũng cáo buộc Nga đã kéo đến biên giới 70% lực lượng mà họ cần để gây hấn nhưng cũng sẵn sàng để xâm lược bất kỳ lúc nào.

Gần đây, các phương tiện truyền thông phương Tây và Ukraine đưa ra tuyên bố về khả năng Nga xâm lược Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó nhấn mạnh những tuyên bố này là “trống rỗng và vô căn cứ” và mục tiêu của họ là làm gia tăng căng thẳng.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

(Ảnh: Unsplash)

Doanh nghiệp Việt Nam có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự khi vi phạm về phòng, chống rửa tiền

GD&TĐ - Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính toàn cầu, hoạt động giám sát đối với các hành vi tội phạm tài chính cũng được tăng cường. Trong bối cảnh đó, việc tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền (AML) đang trở thành một vấn đề được các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.

Những vật dụng như nơm, quạt giấy, chiếu hoa, giấy dó đóng vai trò căn cốt của tư duy sáng tạo ballet đương đại “Dó” - Ảnh: BTC.

Chiếc nơm bắt cá lên sân khấu ballet

GD&TĐ - Từ chiếc nơm bắt cá đến sân khấu ballet, “Dó” cho thấy cách di sản có thể bước ra khỏi đời sống để trở thành chất liệu của sáng tạo đương đại.