Hãng thông tấn Bloomberg nhầm lẫn đăng dòng tiêu đề “Nga xâm lược Ukraine”
Hải Yến
GD&TĐ - Hãng thông tấn Bloomberg của Mỹ đã đăng dòng tiêu đề có nội dung “Nga xâm lược Ukraine” trên trang web của họ vào hôm 4/2. Tuy nhiên sau đó họ thừa nhận sai lầm của mình và gỡ bỏ tiêu đề trên.
(Ảnh minh họa: TASS)
Bloomberg cho biết “chúng tôi chuẩn bị các tiêu đề cho nhiều tình huống và một trong những tiêu đề đó đã vô tình được đăng vào khoảng 4 giờ chiều trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc”.
Hiện nguyên nhân sự việc đang được điều tra.
Gần đây, Ukraine và phương Tây nhiều lần tuyên bố về khả năng Nga “xâm lược” Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov coi những thông tin đó là sự leo thang căng thẳng “trống rỗng và vô căn cứ”, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ ai.
Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng có những hành động khiêu khích nhằm biện minh cho những tuyên bố như trên. Ông Peskov cảnh báo những nỗ lực giải quyết vấn đề ở đông nam Ukraine thông qua việc sử dụng vũ lực sẽ gây ra hiệu quả nghiêm trọng nhất.
GD&TĐ - Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành, các cấp học trên địa bàn sẽ tựu trường vào 29/8 và khai giảng vào 5/9. Riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường từ ngày 22/8.
GD&TĐ -Theo thông tin từ Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), tính đến 17 giờ, ngày 17/8, cả nước có trên 940.800 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT).
GD&TĐ - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 17/8 của Bộ Y tế cho biết có 2.814 ca COVID-19, trong ngày có gần 5.300 bệnh nhân khỏi; số ca nặng tăng vọt, cao nhất trong khoảng vài tháng qua; trong ngày có 3 trường hợp tử vong.
GD&TĐ - Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết Hồng Đăng đã đến trình diện và có bản tường trình nhận thiếu sót trong việc chưa hoàn thành thủ tục xin nghỉ phép đi nước ngoài, xin chịu trách nhiệm về vi phạm của mình.
GD&TĐ -Hôm nay (17/8) tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc đang được người dân đặc biệt quan tâm.
GD&TĐ - Chiều 17/8, Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM họp báo cung cấp thông tin vụ việc xử phạt hành chính và buộc tiêu huỷ tranh của hoạ sĩ Bùi Quang Viễn triển lãm tại Nguyễn Trọng Tuyển (Phú Nhuận, TPHCM).
GD&TĐ - Ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định (Thanh Hoá) cùng hai thuộc cấp vừa bị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
GD&TĐ - Các vụ nổ và hỏa hoạn xảy ra tại ít nhất 17 địa điểm ở Thái Lan hôm nay (17/8) và có thể đây là nhiều vụ tấn công phối hợp. Nhà chức trách cho biết ít nhất 7 người đã bị thương.
GD&TĐ - Một tuần trở lại đây, qua kênh nhóm lớp, giáo viên chủ nhiệm các trường tiểu học tại Đà Nẵng thông báo phụ huynh đưa con em đi tiêm vắc xin Covid-19 để đảm bảo điều kiện phòng dịch. Trong đó, có nhiều thông báo nhấn mạnh, nếu học sinh không tiêm thì sẽ không được ở lại bán trú. Việc tiêm vắc-xin cho học sinh sẽ được tính vào thi đua của giáo viên.
GD&TĐ - Nhờ gói vay hỗ trợ từ Nghị quyết 11, trong năm học mới này, hàng nghìn học sinh, sinh viên nghèo tại Thanh Hoá đã có cơ hội được mua máy tính, tiếp cận công nghệ thông tin, phục vụ công việc học trực tuyến…
GD&TĐ - Đó là một trong những nội dung được Thứ trưởng Ngô Thị Minh nhấn mạnh tại Hội thảo tham vấn định hướng phát triển công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học diễn ra ngày 17/8.
GD&TĐ - Bên cạnh chuẩn bị về cơ sở vật chất, bồi dưỡng giáo viên…, các trường vùng khó đang nỗ lực, chủ động giải pháp để bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh.
GD&TĐ - Đám cháy lớn chiều 17/8 đã thiêu rụi khá nhiều vật dụng ở tòa nhà triển lãm thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên - Huế.
GD&TĐ - Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đang được các sở, ngành và địa phương trong tỉnh Vĩnh Phúc tích cực triển khai. Từ 2021-2025, Vĩnh Phúc dành hơn 1.700 tỷ đồng thực hiện các chính sách giảm nghèo.
GD&TĐ - Với việc chấp nhận cung cấp hình ảnh "nóng" của bản thân để có thể được vay tiền, chuyên gia cho rằng nhiều người đang tự đẩy mình vào thế nguy hiểm.