Nguyên phó chủ tịch huyện ở Đắk Nông bị khởi tố do lấn chiếm đất lâm trường

GD&TĐ - Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức bị khởi tố do lấn chiếm đất lâm trường quản lý để canh tác.

UBND huyện Tuy Đức nơi ông Huân làm việc.
UBND huyện Tuy Đức nơi ông Huân làm việc.

Ngày 26/2,Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết,đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Huân, cán bộ Văn phòng UBND huyện Tuy Đức (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra, trong quá trình làm Phó Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (năm 2003 - 2006), Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (từ năm 2007 đến 2018), ông Huân đã lấn chiếm đất do Lâm trường Quảng Trực quản lý để canh tác.

Sau đó, ông Huân nhờ người đứng tên Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất cho mình tại 2 thửa ở Bon Bu Sóp (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) với diện tích hơn 7,7 ha.

Đến năm 2013, ông Huân nhờ người khác hợp thức hóa hồ sơ để chuyển nhượng 2 thửa đất trên sang tên vợ mình.

Năm 2018, ông Huân bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông thi hành kỷ luật hình thức cách chức Huyện ủy viên 3 nhiệm kỳ.

Sau khi bị cách chức, ông Huân về làm cán bộ Văn phòng UBND huyện Tuy Đức.

Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.