Nguy cơ nào cho căng thẳng giữa Nga và Ukraine?

GD&TĐ - Nhà phân tích quân sự độc lập Nga Felgenhauer cảnh báo một cuộc chiến tranh có thể xảy ra ở Ukraine sau khi Nga điều 4.000 người tới biên giới tranh chấp.

Vũ khí bị nghi là của lực lượng Nga.
Vũ khí bị nghi là của lực lượng Nga.

Các đoạn video chưa được xác minh trên mạng xã hội cho thấy phong trào quân sự quy mô lớn của Nga đang bị nghi ngờ diễn ra tại các khu vực gần với miền đông Ukraine do phiến quân nắm giữ và ở Crimea.

Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng, nhà phân tích Pavel Felgenhauer 69 tuổi, cho biết cần một “nhà phân tích tâm lý” để tìm hiểu ý định của Nga ở Ukraine nhưng cảnh báo các sự kiện có thể gây ra “chiến tranh trong vòng một tháng”

Phương Tây đã bày tỏ sự báo động về sự di chuyển của quân đội và lực lượng Nga trước các đoạn video chưa được xác minh cho thấy hoạt động quân sự ở những khu vực Voronezh, Rostov và Krasnodar của Nga cùng với các tuyến đường sắt quan trọng.

Nga mới đây tuyên bố sẽ có “các biện pháp bổ sung” nếu NATO điều lực lượng tới Ukraine sau khi Điện Kremlin điều động 4.000 binh sĩ tới biên giới tranh chấp với nước láng giềng.

“Không nghi ngờ gì một kịch bản như vậy sẽ dẫn đến sự gia tăng căng thẳng gần biên giới Nga. Tất nhiên, điều này đòi hỏi phải có các biện pháp bổ sung từ phía Nga để đảm bảo an ninh cho nước này” – phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Tuy nhiên, ông khẳng định Nga “không đe dọa” Ukraine dù trước đó cảnh báo một cuộc chiến ở Donbass sẽ “hủy diệt” nước láng giềng.

Trong khi đó Mỹ cam kết hỗ trợ “vững chắc” cho Ukraine khi các quan chức quốc phòng cho biết hàng nghìn binh sĩ mới được triển khai tới lãnh thổ Donbass do lực lượng ủng hộ Moscow kiểm soát.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).