Nguy cơ lỡ tốt nghiệp THPT vì tham gia nhóm có người 'bốc đầu' xe

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một nam sinh lớp 12 ở Hà Nội đứng trước nguy cơ lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tới đây vì tham gia nhóm có người "bốc đầu" xe máy.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 6/6, thông tin từ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), đơn vị đang làm rõ việc nam thanh niên có hành vi bốc đầu xe máy rồi đăng trên mạng xã hội để khoe chiến tích.

Nam thanh niên bốc đầu xe máy được xác định là Hoàng Phương Phi (SN 2005, trú tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Mở rộng điều, cơ quan công an xác định thêm 3 người liên quan là Nguyễn Tiến Long (SN 2005, trú tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì); Nguyễn Tiến Anh Hiếu (SN 2001, trú xã Phương Trung, huyện Thanh Oai) và Nguyễn Hải Đức (SN 2005, trú tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai).

Cả 4 nam thanh niên trên đều đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, nam thanh niên Nguyễn Hải Đức đang là học sinh lớp 12 của 1 trường THPT trên địa bàn huyện Thanh Oai. Nam sinh này dính vào vụ việc trong thời gian ở nhà ôn thi tốt nghiệp THPT.

Theo gia đình Đức, tối 1/6, nhà mất điện, nóng bức, Đức lấy xe máy của gia đình, cùng Hiếu đi ra khu vực quận Hà Đông.

Sau đó, Đức, Hiếu gặp Phi và Long rồi cùng nhau “đi lượn”.

Quá trình lái xe máy chạy qua nhiều tuyến đường, cơ quan công an xác định Phi và Hiếu là 2 người bốc đầu xe, Đức quay video cho phi và Hiếu.

Cơ quan công an xác định Đức giữ vai trò đồng phạm trong vụ việc, bị tạm giữ hình sự trong khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đã gần kề.

Giáo viên chủ nhiệm của Đức cho biết, Đức là học sinh có ý thức vươn lên trong học tập, ý thức kỷ luật tốt, năm 2022 - 2023 vừa qua em đạt danh hiệu học sinh giỏi.

"Gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ việc điều tra, xử lý của cơ quan chức năng, để đảm bảo trật tự, trị an. Nhưng đây có thể là hành vi bột phát của tuổi trẻ, cháu cũng không phải người trực tiếp bốc đầu xe.

Gia đình mong cơ quan chức năng có biện pháp răn đe chung, nhưng cũng tạo điều kiện cho cháu được thi tốt nghiệp THPT, tránh lỡ dở tương lai", đại diện gia đình Đức bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…