Người phụ nữ bị trộm nhiều tài sản giá trị do không đóng cốp xe gắn máy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một người phụ nữ đã bị đối tượng trộm cắp nhiều tài sản có giá trị khi quên đóng cốp xe gắn máy.

Trần Văn Trương tại cơ quan công an.
Trần Văn Trương tại cơ quan công an.

Cụ thể, khoảng 7h ngày 6/2, chị T.T.L.P. (trú tại phường 11, TP. Vũng Tàu) điều khiển xe gắn máy hiệu Honda Vision màu đỏ mang biển kiểm soát 72C1-435… dựng xe dưới lòng đường rồi dẫn con đi vào trong trường Tiểu học Quang Trung qua lối cửa phụ.

Sau khi đưa con vào lớp học, chị P. quay lại xe thì phát hiện chiếc xe bị kẻ gian mở cốp xe lấy mất 1 điện thoại di dộng hiệu Iphone 13 ProMax, 1 đồng hồ thông minh hiệu Apple Watch, 1 cục phát Wifi và 1 túi xách bên trong có một số giấy tờ mang tên chị P.

Nhận được tin báo, Công an TP. Vũng Tàu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng phát hiện đối tượng nghi vấn và mời đối tượng đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Trương (SN 1976, trú tại phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng 7h ngày 6/2, Trương điều khiển xe gắn máy hiệu Honda Vision màu trắng biển kiểm soát 72K1-332.75 trên đường 30/4 (phường 9, TP. Vũng Tàu) thì nhìn thấy 1 người phụ nữ điều khiển xe gắn máy hiệu Honda Vision màu đỏ đi phía trước không đóng cốp xe nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Trương đã điều khiển xe gắn máy đi theo người phụ nữ vào khu vực trước cổng phụ, sau Trường Tiểu học Quang Trung thì thấy người phụ nữ dựng xe dưới lòng đường, không người trông giữ rồi dẫn con vào trường.

Lúc này, Trương lén lút tiếp cận xe gắn máy của người phụ nữ để mở cốp xe và lấy được số tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi lấy được tài sản, Trương lục túi xách không có tài sản giá trị nên ném vào lề đường và mang điện thoại hiệu Iphone 13 ProMax và đồng hồ Apple Watch đến cửa hàng mua bán điện thoại di động tại xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) bán được 6 triệu đồng.

Từ lời khai của Trương, Công an TP. Vũng Tàu đã tiến hành mời chủ cửa hàng mua bán điện thoại di động đến làm việc. Chủ cửa hàng khai nhận do không biết là tài sản do phạm tội mà có nên nhận mua của Trương với tổng số tiền như trên.

Chủ của hàng đã tự nguyện giao nộp 1 điện thoại Iphone 13 ProMax mua từ Trương. Còn chiếc đồng hồ Apple Watch thì chủ cửa hàng đưa cho vợ sử dụng và cam kết sẽ tự nguyện giao nộp lại do vợ đang đi du lịch.

Trước những tài liệu, chứng cứ và tang vật thu được, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Trương về tội Trộm cắp tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ