Từ vụ mất xe đạp điện phát hiện ra đường dây tiêu thụ tài sản trộm cắp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bắt nguồn từ một vụ mất trộm xe đạp điện, cơ quan công an đã điều tra, khám phá ra đường dây tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Lê Cường và Nguyễn Kim Hòa (2 đối tượng đứng giữa) tại cơ quan điều tra.
Lê Cường và Nguyễn Kim Hòa (2 đối tượng đứng giữa) tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào hồi 19h ngày 12/12, nhận được tin báo về vụ trộm cắp xe tại khu vực Lô 22 Đông Khê (quận Ngô Quyền), Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngô Quyền đã phối hợp cùng Công an phường Đông Khê điều tra và truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ngô Quyền phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Cường (SN 1981, trú tại 78/89 An Đà, Đằng Giang, quận Ngô Quyền).

Cường là đối tượng đã trộm cắp xe máy điện BKS: 15AA-270.08 tại địa chỉ trên. Theo cơ quan công an, Lê Cường có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và vừa chấp hành án phạt tù xong vào tháng 8/2022.

Tại cơ quan công an, Lê Cường khai nhận cùng 1 đối tượng chưa rõ lai lịch trộm cắp chiếc xe đạp điện trên. Ngoài ra, đối tượng này trước đó còn trộm cắp thêm 1 xe máy khác tại địa bàn phường Đông Hải (quận Hải An).

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền phát hiện thêm đối tượng Nguyễn Kim Hoà (SN 1982, trú tại 2/120 tổ 9 Lãm Hà, Kiến An) là người tiêu thụ tài sản do Lê Cường trộm cắp.

Đáng chú ý, Hòa cũng vừa mới chấp hành xong án phạt tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tiếp đó, Công an quận Ngô Quyền đã phối hợp với Công an quận Kiến An bắt, khám xét nhà đối tượng Nguyễn Kim Hoà và thu giữ thêm 15 xe mô tô các loại trong đó có xe là tang vật của vụ án trộm cắp tài sản.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng liên quan, hoàn thiện hồ sơ để khởi tố và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.