Nội bộ Mỹ phân mảnh sau vụ 3 người lính thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên quan đến vụ tấn công ở Jordan khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng, giới chức Mỹ mới đây đã chỉ trích Tổng thống Biden vì chính sách đối ngoại yếu kém.

Mỹ bắt đầu tấn công các mục tiêu ở Iraq và Syria, ngày 2/2/2024
Mỹ bắt đầu tấn công các mục tiêu ở Iraq và Syria, ngày 2/2/2024

Mỹ ngày 2/2/2024 đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào các nhóm dân quân trên khắp Iraq và Syria nhằm đáp trả cuộc tấn công trước đó ở Jordan khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Cuộc tấn công nhằm vào hơn 85 mục tiêu, bao gồm các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, cơ sở tình báo và kho chứa vũ khí mà Mỹ tuyên bố đã được sử dụng bởi các nhóm có liên quan đến Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), một đơn vị bí mật tinh nhuệ chuyên thực hiện các nhiệm vụ quân sự hoạt động ở nước ngoài.

Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby, Mỹ ngày 2/2/2024 đã tấn công tổng cộng 7 cơ sở, trong đó có 3 cơ sở ở Iraq và 4 cơ sở ở Syria.

Ông Kirby cho biết, cuộc đột kích có sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-1 được điều động từ Mỹ, bắn hơn 125 quả đạn dẫn đường chính xác trong khoảng nửa giờ.

“Các mục tiêu được ‘chọn lọc để tránh thương vong cho dân thường’ và dựa trên bằng chứng cho thấy chúng có liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào quân nhân Mỹ. Washington tin rằng, các cuộc tấn công đã thành công”, ông Kirby thông báo cho biết.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nói thêm rằng, các mục tiêu “được chọn để làm suy giảm và phá vỡ năng lực của IRGC cũng như các nhóm mà họ tài trợ và hỗ trợ”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng, đây chỉ là động thái đầu tiên trong một loạt hành động trả đũa sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào quân đội Mỹ ở Jordan.

“Phản ứng của chúng tôi bắt đầu từ hôm nay. Nó sẽ tiếp tục vào những thời điểm và địa điểm mà chúng tôi lựa chọn”, ông Biden nói, và cho biết thêm, Mỹ “không tìm kiếm xung đột ở Trung Đông hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới” nhưng sẽ trả đũa bất kỳ ai có thể tìm cách làm hại người Mỹ.

Người phát ngôn quân đội Iraq Yahya Rasool gọi các cuộc tấn công mới đây của Mỹ là “vi phạm chủ quyền của Iraq”, cảnh báo rằng, chúng “làm suy yếu những nỗ lực của chính phủ Iraq và gây ra mối đe dọa có thể khiến Iraq và khu vực phải gánh chịu hậu quả thảm khốc”.

Trong khi đó, quân đội Syria (SAA), được hãng thông tấn SANA dẫn lời, tố cáo cuộc đột kích là “sự xâm lược của lực lượng chiếm đóng của Mỹ”.

SAA nhấn mạnh rằng, cuộc tấn công đã khiến một số dân thường và binh lính thiệt mạng, đồng thời xảy ra tại khu vực mà Damascus đang chiến đấu với những kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Thông báo của SAA cho biết thêm, những hành động này “không có lý do chính đáng nào khác ngoài nỗ lực làm suy yếu khả năng của SAA và các đồng minh của họ trong lĩnh vực chống khủng bố”.

Trong khi đó, tại Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson của đảng Cộng hòa chỉ trích Tổng thống Biden vì chính sách đối ngoại yếu kém, nói rằng, Nhà Trắng phải mất cả tuần mới đáp trả vụ tấn công ở Jordan.

Ông Johnson lưu ý rằng, "sự rút lui công khai và ra tín hiệu quá mức" của chính quyền tổng thống, thay vì "phản ứng rõ ràng và mạnh mẽ", đã làm suy yếu khả năng đáp trả Iran của Washington.

Nữ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene cũng cáo buộc ông Biden theo đuổi một chính sách đối ngoại thất bại.

“Dưới thời tổng thống hiện tại, quân đội được dàn trải quá mỏng trên khắp thế giới, khiến họ dễ bị tấn công trong khi các vấn đề trong nước, bao gồm ‘những kẻ khủng bố, các tập đoàn, tội phạm xâm lược đất nước chúng ta’ lại hoàn toàn bị bỏ qua”, bà Green nói.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ