Người Iran xuống đường toàn quốc lên án bạo loạn do bên ngoài hậu thuẫn

GD&TĐ - Người dân Iran trên khắp cả nước đồng loạt xuống đường lên án các vụ bạo loạn được cho là do nước ngoài hậu thuẫn.

Người Iran xuống đường lên án bạo loạn.
Người Iran xuống đường lên án bạo loạn.

Người dân Iran thuộc mọi tầng lớp đã bắt đầu các cuộc tuần hành trên toàn quốc nhằm lên án những vụ bạo loạn gần đây bị cho là có sự hậu thuẫn từ bên ngoài, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Theo kế hoạch, các cuộc tuần hành tại hầu hết các tỉnh, trong đó có thủ đô Tehran, sẽ bắt đầu vào lúc 14 giờ giờ địa phương ngày thứ Hai. Tuy nhiên, tại một số tỉnh khác, các cuộc tuần hành đã được triển khai sớm hơn, lúc 9 giờ và 11 giờ.

Một số quan chức mô tả các cuộc biểu tình trên toàn quốc là minh chứng cho sự đoàn kết, yếu tố bảo đảm sức bền và khả năng chống chịu của đất nước.

Tuần trước, một số chủ cửa hàng đã tổ chức các cuộc biểu tình đường phố quy mô hạn chế tại một số thành phố của Iran để phản đối tình trạng bất ổn kinh tế.

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình này sau đó bị đẩy sang hướng bạo lực, sau những tuyên bố công khai của các nhân vật Mỹ và Israel — được khuếch đại bởi các kênh truyền thông tiếng Ba Tư có liên hệ với Israel — kêu gọi phá hoại và gây mất trật tự.

Giới chức Iran thừa nhận tính chính đáng của các bất bình kinh tế ôn hòa và cam kết sẽ giải quyết, đồng thời cáo buộc các thế lực được nước ngoài hậu thuẫn đã lợi dụng mối lo ngại về chi phí sinh hoạt gia tăng và sự mất giá của đồng nội tệ.

Theo nhà chức trách, tình trạng này có liên hệ trực tiếp với các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ nhằm vào Ngân hàng Trung ương Iran và hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này.

Chính quyền Iran tuyên bố những kẻ đứng sau làn sóng bất ổn mới nhất được Mỹ và chế độ Israel hậu thuẫn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với người biểu tình và cảnh báo Washington có thể tấn công Iran nếu những người mà ông gọi là “người biểu tình ôn hòa” bị làm hại.

Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đưa ra các tuyên bố ám chỉ sự can dự của Mossad và các âm mưu ly khai.

Các cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyyed Ali Khamenei hôm 9/1 tuyên bố nhà nước “sẽ không lùi bước trước những kẻ phá hoại”, đồng thời kêu gọi đoàn kết và nhấn mạnh rằng một dân tộc thống nhất có thể vượt qua mọi đối thủ.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ