Người đẹp 30 tuổi đăng quang Miss Grand International 2025

GD&TĐ - Vượt qua hơn 70 người đẹp đến từ khắp thế giới, người đẹp tới từ Philippines đã xuất sắc đăng quang Miss Grand International 2025.

Tối 18/10 (giờ Việt Nam), chung kết Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Vượt qua hơn 70 người đẹp đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ, Miss Grand Philippines - Emma Tiglao đã xuất sắc giành ngôi vị cao quý nhất.

Vị trí á hậu, á hậu 2 lần lượt thuộc về các người đẹp tới từ Thái Lan và Tây Ban Nha.

84a967e4-ab11-4c6a-a081-8ec7541d00bb.jpg
Miss Grand Philippines - Emma Tiglao đã xuất sắc đăng quang Miss Grand International 2025.

Miss Grand Philippines - Emma Tiglao sở hữu thân hình nóng bỏng với chiều cao 1m75, là một người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng tại quê nhà.

Người đẹp 30 tuổi tham gia các cuộc thi nhan sắc từ năm 2012 và từng vào top 20 Hoa hậu Liên lục địa 2019.

Cô được đánh giá hội tụ các yếu tố nhan sắc - trí tuệ - phong thái sân khấu, luôn tạo dấu ấn mạnh mẽ mỗi khi trình diễn và có lượng fan hùng hậu.

Trước đó, Emma Tiglao nằm trong danh sách ứng viên nổi bật của các chuyên trang sắc đẹp Sash Factor và Missosology. Cô được đánh giá cao nhờ khả năng ngoại ngữ và trình diễn chuyên nghiệp.

c05a2650-d67f-4d46-b484-512667831f7e.jpg
Hoa hậu Yến Nhi trắng tay tại Miss Grand International 2025.

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Nguyễn Thị Yến Nhi đã không thể lọt vào Top 22 chung cuộc dù trước đó từng lọt top nhiều phần thi phụ quan trọng.

Kết quả này khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối, bởi Việt Nam từng có chuỗi thành tích ấn tượng tại Miss Grand những năm gần đây như Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đăng quang ngôi vị hoa hậu, Đoàn Thiên Ân lọt Top 20, Lê Hoàng Phương đạt danh hiệu Á hậu 4...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình tư vấn hướng nghiệp do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Ảnh: NTCC

Cơn sốt ngành 'hot' và bài toán chọn nghề

GD&TĐ - Theo các chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), học sinh cần tỉnh táo lựa chọn nghề nghiệp dựa trên năng lực, đam mê và sở trường của bản thân, thay vì chạy theo những ngành nghề đang “thời thượng”.

PGS.TS Đinh Điền bên sản phẩm ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ do ông và các cộng sự nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ

GD&TĐ - Các giảng viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐHQG TPHCM) đang hợp tác nghiên cứu giải pháp chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống.

Thi Thử Trắc Nghiệm sách đọc online Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com