Người dân ‘tay xách, nách mang’ lên Thủ đô sớm

GD&TĐ - Ngày 2/5, nhiều người dân từ các tỉnh đã lựa chọn lên thành phố sớm do lo ngại tắc đường và xe khách đông, nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc mang lên thành phố.

Chiều hôm nay 2/5, nhiều người dân đã lên Thủ đô sớm để tránh tắc đường.
Chiều hôm nay 2/5, nhiều người dân đã lên Thủ đô sớm để tránh tắc đường.

Hôm nay 2/5, ngày thứ 3 trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều người dân lo ngại giao thông đông đúc đã chủ động lên thành phố sớm hơn.

Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát chiều ngày hôm nay.

Tại bến xe Giáp Bát chiều ngày hôm nay, nhiều người dân đã lên Thủ đô sớm.
Tại bến xe Giáp Bát chiều ngày hôm nay, nhiều người dân đã lên Thủ đô sớm.
Người dân ‘tay xách, nách mang’ lên Thủ đô sớm ảnh 2
Ai lên cũng túi lớn, túi nhỏ rất nhiều đồ từ quê nhà.
Ai lên cũng túi lớn, túi nhỏ rất nhiều đồ từ quê nhà.
Người dân ‘tay xách, nách mang’ lên Thủ đô sớm ảnh 4
Nhiều bạn nhỏ cũng lên trong chiều ngày hôm nay để chuẩn bị đi học trở lại.
Nhiều bạn nhỏ cũng lên trong chiều ngày hôm nay để chuẩn bị đi học trở lại.
Người dân ‘tay xách, nách mang’ lên Thủ đô sớm ảnh 6
Nhiều người xếp đồ ngay ở hàng lang khi xuống xe để đợi người thân mình đến đón.
Nhiều người xếp đồ ngay ở hàng lang khi xuống xe để đợi người thân mình đến đón.
Người dân ‘tay xách, nách mang’ lên Thủ đô sớm ảnh 8
Nhiều gia đình mang đồ của gia đình trồng được, nuôi được lên.
Nhiều gia đình mang đồ của gia đình trồng được, nuôi được lên.
Những túi to, túi nhỏ đựng rau, củ, quả hay cả gạo cũng được mang lên sau kỳ nghỉ lễ.
Những túi to, túi nhỏ đựng rau, củ, quả hay cả gạo cũng được mang lên sau kỳ nghỉ lễ.
Tại khu vực đường Giáp Bát lượng phương tiện về chiều đông hơn.
Tại khu vực đường Giáp Bát lượng phương tiện về chiều đông hơn.
Nhưng tại đây không xảy ra hiện tắc, mà chỉ ùn và đông tại một số điểm giao cắt.
Nhưng tại đây không xảy ra hiện tắc, mà chỉ ùn và đông tại một số điểm giao cắt.
Người dân ‘tay xách, nách mang’ lên Thủ đô sớm ảnh 13
Người dân ‘tay xách, nách mang’ lên Thủ đô sớm ảnh 14
Nhiều người dân lựa chọn phương tiện cá nhân để đi lại, nên đồ đạc mang lên phải chằng buộc lỉnh kỉnh trên xe.
Nhiều người dân lựa chọn phương tiện cá nhân để đi lại, nên đồ đạc mang lên phải chằng buộc lỉnh kỉnh trên xe.
Người dân ‘tay xách, nách mang’ lên Thủ đô sớm ảnh 16
Người dân ‘tay xách, nách mang’ lên Thủ đô sớm ảnh 17
Nhiều người sau khi ra khỏi bến xe đã " tay xách, nách mang" di chuyển ra các điểm xe buýt để trở về nhà.
Nhiều người sau khi ra khỏi bến xe đã " tay xách, nách mang"  di chuyển ra các điểm xe buýt để trở về nhà.
Người dân ‘tay xách, nách mang’ lên Thủ đô sớm ảnh 19
Nhiều bạn nhỏ ngồi trên xe trong một thời gian dài đã tỏ ra khá mệt mỏi.
Nhiều bạn nhỏ ngồi trên xe trong một thời gian dài đã tỏ ra khá mệt mỏi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ