Dịch vụ vận tải trong dịp nghỉ lễ: Lo vắng khách vì… dịch

GD&TĐ - Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cũng như các DN đã sẵn sàng các phương án vận tải đủ năng lực và chất lượng nhưng vẫn lo... vắng khách.

Tăng khoảng 300% hành khách

Trao đổi với Báo GD&TĐ chiều 28/4, ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội - cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay vào thứ 7 và Chủ nhật nên học sinh, sinh viên và cán bộ công chức được nghỉ bù, kéo dài 4 ngày liên tiếp (từ 30/4 đến hết ngày 3/5).

Do dịp nghỉ lễ dài ngày, nên lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông dự báo tăng cao đột biến so với ngày thường. Bên cạnh đó, lượng khách di chuyển sẽ tập trung vào các thời điểm từ chiều tối ngày 29/4 đến hết ngày 30/4 và trở lại Thủ đô cao vào ngày 3/5.

“Đây cũng là dịp các địa phương tổ chức nhiều lễ hội, khai trương mùa du lịch trong năm nên nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ sẽ tăng rất cao. Lưu lượng hành khách đi về các tỉnh, địa phương sẽ phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số địa phương, đặc biệt ở những vùng có nhiều danh lam, thắng cảnh, phát triển du lịch...”, ông Hùng nhận định.

Ông Hùng cũng nhận định, lượng khách đi lại trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 có tăng nhưng không quá cao như những năm trước dịch bệnh Covid-19. Việc tăng lên của lượng hành khách sẽ không vượt quá năng lực vận chuyển theo biểu đồ vận hành của các doanh nghiệp vận tải đăng ký hoạt động tại các bến.

Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như: Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Hải Phòng, Bắc Giang...

Cũng theo ông Phạm Mạnh Hùng, lượng hành khách trong những ngày cao điểm của đợt nghỉ lễ dự kiến sẽ tăng lên khoảng 300% so với ngày thường.

“Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội chỉ đạo Ban quản lý các bến xe tổ chức triển khai các phương án tăng cường số xe, số tuyến cũng như phối hợp với các lực lượng chức năng khác để bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông, vận chuyển hành khách, tránh tình trạng ùn tắc, lôi kéo, mồi chài khách và bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh bến bãi…”, ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Vui - Giám đốc Bến xe Gia Lâm - dự kiến ngày cao điểm có khoảng 400 – 500 xe/ngày, lượng khách khoảng 3.000 đến 5.000 khách.

“Bến đáp ứng hết nhu cầu đi lại của hành khách với tinh thần nhanh chóng, thuận tiện, an toàn văn minh lịch sự, đúng tuyến, đúng giá vé. Đồng thời, bảo đảm tốt an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao ý thức 5K phòng dịch Covid-19...”, ông Vui nhấn mạnh.

Còn ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc Bến xe Giáp Bát - cho biết, trong những ngày cao điểm bến xe tăng cường khoảng hơn 200 đầu xe, dự kiến 1.100 lượt xe/ngày, tăng khoảng 200% so với ngày thường.

Đồng thời, bến xe phối hợp với các lực lượng chức năng như: Công an phường Giáp Bát, Thanh tra giao thông Hoàng Mai, Đội CSGT số 14… tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vận tải để bảo đảm tốt nhất cho việc đi lại của nhân dân trong dịp này.

Ông Thành cũng cho biết thêm, bến xe sẽ huy động 100% cán bộ, nhân viên đi làm trong dịp này. 

Nhà xe sẵn sàng vận chuyển hành khách dịp 30/4 - 1/5.
Nhà xe sẵn sàng vận chuyển hành khách dịp 30/4 - 1/5.

Nỗi lo vắng khách

Với khoảng 100 lượt xe/ngày các tuyến từ Thái Bình đi Hà Nội và ngược lại, ông Nguyễn Hữu Hoan - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Hà (Thái Bình) - cho biết, đơn vị bảo đảm an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch trong vận tải. “Công ty không để hành khách chậm về quê nghỉ do không có phương tiện vận chuyển và không lợi dụng tăng giá vé...”, ông Hoan khẳng định.

Theo ông Hoan, để chuẩn bị phục vụ cho dịp 30/4 - 1/5 công ty huy động tối đa phương tiện, bảo dưỡng phục vụ khách, trực 100% quân số chạy theo các nốt xe đăng ký. Đồng thời, điều tiết tăng xe theo nhu cầu khách hàng, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch.

“Công ty dự kiến khoảng 100 lượt xe/ngày/3 tuyến (Bến xe Giáp Bát, Bến xe Nước Ngầm và Bến xe Yên Nghĩa). Dự kiến lượng khách lên khoảng 30% số khách so với hàng ngày. Tuy nhiên, với số khách tăng lên dự kiến thì vẫn vắng chỉ bằng 50% công suất phục vụ so với những năm chưa có dịch....”, ông Hoan bày tỏ.

Còn ông Đỗ Văn Bằng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội - cho biết, Hiệp hội có văn bản tuyên truyền đến các đơn vị doanh nghiệp vận tải về công tác đảm bảo an toàn và phòng chống dịch.

Theo ông Bằng, lượng phương tiện tham gia giao thông vào giờ cao điểm sẽ tăng nhưng phần lớn là phương tiện cá nhân. Trong khi đó, hành khách di chuyển bằng xe công cộng, xe khách vẫn vắng so với những năm chưa có dịch bệnh Covid-19.

Đơn cử, tuyến Hà Nội - Lào Cai đơn vị vận tải Sao Việt dự kiến hoạt động 70% lượng xe hiện có trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Tuy nhiên, thống kê từ đơn vị Sao Việt cho thấy chỉ tương đương 30 lượt xe/ngày.

“Hiệp hội cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ xe công cộng, đặc biệt xe vận tải hành khách tuyến cố định hay hợp đồng. Công tác vệ sinh, an toàn 5K phòng dịch bệnh cho lái xe, phụ xe và hành khách được chú trọng.

Hiệp hội đề nghị mỗi doanh nghiệp vận tải phải nâng cao ý thức an toàn và phòng chống dịch. Đồng thời, phối hợp các bến xe bố trí phương tiện giải tỏa hành khách (nếu có). Tuy nhiên, nhiều đơn vị vận tải vẫn lo lắng vì tình trạng vắng khách…”, ông Bằng chia sẻ.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan có phương án khôi phục và bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa. Đặc biệt, hoạt động vận tải hành khách và hoạt động đi lại của học sinh, sinh viên.

Giao Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng (Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và các đơn vị có liên quan) chủ động có phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt.

Trong đó, chú trọng các tuyến khu vực có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Đồng thời, chủ động tạm dừng thu phí, xả trạm để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.