Hà Nội: Mọi nẻo đường kẹt cứng trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5
Thế Đại
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Cuối giờ chiều 29/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài do người dân bắt đầu đi về quê dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5.
Lượng phương tiện tăng đột biến, khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội trở nên ùn tắc kéo dài.
Hôm nay 29/4 ngày đi làm cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều tuyến đường tại Hà Nội trở nên ùn tắc cục bộ.
Đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Công an TP Hà Nội) cho biết, Đội đã bố trí 100% quân số chốt trực tại các nút giao thông trọng điểm, đặc biệt là tuyến đường vành đai 3 trên cao, các đường Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển... và các nút giao có thể xảy ra ùn tắc giao thông như Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, Nghiêm Xuân Yêm - Kim Giang; để có thể nhanh chóng điều tiết.
Do lượng phương tiện tăng đột biến vào cuối giờ chiều, đường vành đai 3 xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Nhiều người dân đợi xe khách ngay tại vỉa hè.
Tại nhiều điểm lên, xuống đường vành đai 3 trên cao hàng dài xe ô tô nối đuôi nhau. Dòng người càng đông hơn khi về cuối giờ chiều. Nhiều người dân không vào bến mà đợi xe ngay tại vỉa hè. Để có thể đi nhanh hơn, nhiều xe máy đã đi lên vỉa hè để " thoát thân". Tại khu vực đường Nguyễn Trãi lượng phương tiện vốn đã đông nay lại càng đông hơn. Nhiều người lích kích đồ đạc đi chuyển ra bến xe.
Càng về chiều tối, lượng phương tiện di chuyển theo hướng ra ngoại thành Hà Nội lại càng đông hơn. Tại đường Trường Chinh hướng ra Ngã Tư Sở hàng dài xe nối đuôi nhau kéo dài. Tại Bến xe Giáp Bát lượng người lựa chọn di chuyển bằng xe khách cũng trở nên đông hơn.
Tại khu vực phòng chờ tại bến xe Nước Ngầm lượng khách cũng rất đông. Cùng với đó tại nhiều tuyến đường cửa ngõ vào Thủ đô lượng phương tiện xếp hàng dài hàng km, do phía trong thành phố ùn tắc cục bộ.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Pháp tiếp bước Đức tuyên bố việc Nga quay trở lại G7 là điều không thể, vì điều đó thực sự là một cuộc hôn nhân chính trị gượng ép giữa hai đối thủ.
GD&TĐ -Tổng thống Nga mới đây tuyên bố rằng, đầu đạn của hệ thống tên lửa Oreshnik có thể chịu được nhiệt độ tương đương với nhiệt độ trên bề mặt mặt trời.
GD&TĐ - Tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, học sinh tích cực tham gia hoạt động ngoài trời sau khi chính phủ cấm điện thoại di động trong trường học.