Người đàn ông có chiếc lưỡi dài nhất thế giới đạt kỷ lục mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Nick Stoeberl (California, Mỹ) đã giành kỷ lục Guinness thế giới người có “chiếc lưỡi dài nhất” và mới đây đạt thêm kỷ lục Jenga .

Nick Stoeberl đã đạt được kỷ lục "thời gian nhanh nhất để loại bỏ 5 khối Jenga bằng lưỡi" nhờ bộ phận cơ thể đặc biệt của mình. Anh vượt qua thử thách chỉ trong 55,526 giây, đánh bại một kỷ lục trước đó khoảng 4,5 giây.

Nick cho biết: "Chiều dài lưỡi trung bình của người bình thường ở nữ giới khoảng 7,9cm và 8,5cm đối với nam giới. Nhưng lưỡi của tôi dài đến 10,1cm". Không chỉ phá kỷ lục thế giới, Nick còn sử dụng lưỡi của mình để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng.

Lưỡi của Nick Stoeberl dài 10,1 cm.

Lưỡi của Nick Stoeberl dài 10,1 cm.

Nick phá kỷ lục " thời gian nhanh nhất để loại bỏ năm khối Jenga bằng lưỡi".

Nick phá kỷ lục " thời gian nhanh nhất để loại bỏ năm khối Jenga bằng lưỡi".

Nick chia sẻ với tư cách là một nghệ sĩ, anh được truyền cảm hứng từ Andy Warhol và lon súp Campbell và thậm chí sử dụng chúng như một động lực để tạo ra những kiệt tác của riêng mình.

Anh thừa nhận rằng việc có một chiếc lưỡi dài không chỉ là một cách bắt đầu cuộc trò chuyện mà còn hữu ích khi có thể tự làm sạch sau khi ăn. "Tôi có thể tự làm sạch nếu bị dính bẩn khi ăn mà không cần đến khăn giấy. Điều đó chẳng phải rất thân thiện với môi trường hay sao", Nick chia sẻ.

Nick Stoeberl đang vẽ tranh bằng lưỡi với tổng biên tập Kỷ lục Guinness Thế giới Craig Glenday.

Nick Stoeberl đang vẽ tranh bằng lưỡi với tổng biên tập Kỷ lục Guinness Thế giới Craig Glenday.

Để cho cả thế giới thấy sự linh hoạt của bộ phận cơ thể, Nick đã cố gắng phá kỷ lục về số lần chạm lưỡi vào mũi nhiều nhất trong một phút.

Nhưng Nick không may chỉ về đích với tổng số 246 lần chạm, kém 35 lần so với con số kỷ lục 281.

Để giành lại vinh quang, anh đã cố gắng lập kỷ lục thời gian nhanh nhất để loại bỏ năm khối Jenga bằng lưỡi và tạo nên kỳ tích với 55,526 giây, phá bỏ kỷ lục 1 phút trước đó.

Theo Mirror

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ