Việc kiểm phiếu vẫn đang diễn ra khi đối thủ chính của Catherine Connolly, Heather Humphreys, thừa nhận thất bại sau khi kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy bà bị dẫn trước với tỷ lệ cách biệt lớn.
Kết quả sơ bộ cho thấy, Connolly dẫn trước với tỷ lệ 63% so với 29%. Humphreys nói với các nhà báo rằng : "Catherine sẽ là tổng thống của tất cả chúng ta và bà ấy sẽ là tổng thống của tôi".
Thủ tướng Ireland Micheal Martin cũng chính thức chúc mừng bà Connolly về những gì ông cho là "sẽ là một chiến thắng bầu cử toàn diện".
Mặc dù là một người độc lập, cựu thị trưởng Galway 68 tuổi này vẫn nhận được sự ủng hộ của nhiều đảng cánh tả lớn, bao gồm Sinn Fein và Đảng Lao động.
Thành công của bà Connolly là do giành được phiếu bầu của giới trẻ, hoạt động tiếp cận hiệu quả trong bối cảnh sự phẫn nộ ngày càng gia tăng về cuộc khủng hoảng nhà ở và chi phí sinh hoạt ở Ireland.
Trong chiến dịch tranh cử, bà Connolly nhấn mạnh sự trung lập về quân sự của Ireland và chỉ trích việc EU thúc đẩy mở rộng quân sự hóa gây tổn hại đến phúc lợi xã hội.
Mặc dù chỉ trích Nga trong cuộc xung đột Ukraine, bà lập luận rằng, "chủ nghĩa hiếu chiến" của NATO đã đóng một vai trò trong cuộc khủng hoảng.
Moscow từ lâu đã chỉ trích việc Brussels tăng cường sức mạnh quân sự, cho rằng, EU về cơ bản đang chuyển mình thành một lực lượng mở rộng hung hăng về quân sự và chính trị của NATO.
Mặc dù tổng thống là nguyên thủ quốc gia chính thức ở Ireland, một nền dân chủ nghị viện, vai trò này phần lớn được xem là mang tính biểu tượng.
Tuy nhiên, tổng thống nắm giữ một số quyền lực quan trọng, bao gồm khả năng chuyển các dự luật lên tòa án tối cao để xác định tính hợp hiến, cũng như quyền giải tán hạ viện và triệu tập bầu cử mới trong trường hợp thủ tướng mất đi sự ủng hộ của đa số.