Căng thẳng giữa Moscow và NATO tăng cao vào tháng trước khi Estonia kêu gọi tham vấn toàn NATO sau khi tuyên bố rằng, ba máy bay chiến đấu MIG-31 của Nga đã xâm phạm không phận nước này trong thời gian ngắn.
Moscow cho biết, các máy bay này đang thực hiện chuyến bay thường lệ đến vùng lãnh thổ Kaliningrad trên vùng biển trung lập.
Ba Lan và Thụy Điển đã cảnh báo sau sự cố rằng, họ sẵn sàng bắn hạ máy bay Nga nếu các hành vi vi phạm bị cáo buộc tiếp tục.
Điện Kremlin mô tả những tuyên bố này là "rất liều lĩnh và vô trách nhiệm".
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Fox News, Tổng thư ký NATO, Mark Rutte, tuyên bố rằng, hành động xâm nhập không phận Estonia bị cáo buộc của Nga là "không cố ý, nhưng dù sao cũng là liều lĩnh".
Ông cho biết, những hành động này là "không thể chấp nhận được" và "phải chấm dứt".
Khi được hỏi về khả năng NATO tấn công máy bay Nga, Tổng thư ký trả lời rằng, "đã có một số hiểu lầm trong vài tuần qua" liên quan đến vấn đề này.
“Nếu cần thiết, NATO có thể bắn hạ những máy bay này nếu chúng gây ra mối đe dọa. Nếu chúng không gây ra mối đe dọa, chúng sẽ bị chặn lại và sau đó được điều khiển nhẹ nhàng ra khỏi không phận của khối”, ông giải thích.
Tuần trước, tờ Telegraph đưa tin các quan chức quốc phòng NATO đã vận động hành lang kín để mở rộng các nguyên tắc giao chiến của khối này nhằm cho phép bắn hạ các máy bay chiến đấu của Nga mang theo tên lửa tấn công mặt đất.
Theo nguồn tin, Tư lệnh Tối cao NATO tại châu Âu, tướng Mỹ Alexus Grynkewich, đã kín đáo kêu gọi thành lập một "hệ thống phòng không và tên lửa thống nhất, duy nhất" để đối phó với máy bay Nga.
Hiện tại, mỗi thành viên NATO có các quy tắc khác nhau về việc nhắm mục tiêu máy bay trên lãnh thổ của mình.
Cuối tháng 9, Đại sứ Nga tại Pháp, Aleksey Meshkov, cảnh báo rằng, nếu bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào bắn trúng máy bay chiến đấu Nga, điều đó "sẽ đồng nghĩa với chiến tranh".
Ông lưu ý rằng, "khá nhiều máy bay quân sự NATO vô tình hoặc vô tình xâm phạm không phận của chúng tôi. Và không ai bắn hạ chúng".