Ngoại trưởng Nga nói về khả năng diễn ra chiến tranh hạt nhân với phương Tây

GD&TĐ - Không thể có người chiến thắng trong cuộc xung đột hạt nhân – Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết trong cuộc phỏng vấn với các hãng thông tấn RT và Sputnik hôm nay (20/7).

Minh họa một cuộc chiến tranh hạt nhân
Minh họa một cuộc chiến tranh hạt nhân

Khi được hỏi về khả năng cuộc xung đột ở Ukraine leo thang thành chiến tranh hạt nhân giữa Nga và phương Tây do những nỗ lực liên tục của phương Tây khiến tình hình leo thang, ông Lavrov nói rằng Moscow đã khởi xướng rất nhiều tuyên bố của 5 thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng không có kẻ chiến thắng trong cuộc chiến tranh hạt nhân, do vậy cuộc chiến này không bao giờ có thể được bắt đầu.

“Đó là lập trường của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ vững lập trường này” – ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nhắc lại rằng Nga có “học thuyết quy định rõ ràng về trường hợp cần phải sử dụng vũ khí hạt nhân”.

Học thuyết này chỉ cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân nếu vũ khí đó, hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, được sử dụng nhắm vào Nga, hoặc nếu Nga phải đối mặt với mối đe dọa hiện hữu từ vũ khí thông thường.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các đơn vị phòng không Nga được đặt trong tình trạng báo động cao do mối đe dọa từ các vụ phóng tên lửa Storm Shadow của Ukraine.

Sắp xảy ra vụ phóng tên lửa Storm Shadow?

GD&TĐ - Tình trạng khẩn cấp về an ninh hàng không và tên lửa/bom đã được ban bố tại các khu vực biên giới phía Nam của Nga do nguy cơ lực lượng Ukraine sử dụng tên lửa hành trình do phương Tây sản xuất.